Sát ngày Valentine, nhẫn tâm đâm chết người yêu rồi tự vẫn

Pháp luậtThứ Sáu, 14/02/2014 02:38:00 +07:00

(VTC News) - Đêm trước ngày lễ yêu, do mâu thuẫn cá nhân Thức đã ra tay sát hại người yêu rồi nhảy lầu tự tử.

Vụ giết người yêu rồi nhảy lầu tự tử của nam sinh viên ở ký túc xá sinh viên DMC-579 (quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) trong đêm 13/2 khiến cả khu ký túc xá bàng hoàng.
Giết người, đâm chết, yêu đương, người yêu, tự tử, Đà Nẵng

Khu ký túc xá, nơi xảy ra sự việc

Bạn N. sinh viên trú tầng 6, dãy nhà C khu ký túc xá sinh viên (DMC - 579, thuộc phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn) cho biết, khoảng gần 12h đêm qua 13/2, khi mọi người đang ngủ thì bất ngờ nghe tiếng thét kêu cứu của một bạn nữ nên ùa chạy ra ngoài.
Đang hốt hoảng chưa hiểu chuyện gì thì mọi người phát hiện một bạn gái phòng kế bên nằm bất động trước vũng máu, trên ngực có một con dao thái găm rất sâu. Mọi người vội vã rút dao ra rồi đưa đi cấp cứu nhưng nạn nhân đã chết sau đó vài phút.
Khoảng 10-15 phút sau thì dưới sân ký túc xá nhốn nháo khi phát hiện một nam thanh niên nhảy từ tầng 9 xuống đất và chết ngay tại chỗ.
Sự việc được Ban quản lý khu ký túc xá điện báo đến cơ quan Công an. Tại hiện trường, nạn nhân nữ tên là Huỳnh Ngọc Như Ánh (SN 1993, trú xã Tam Vinh, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam, tạm trú phòng C603, ký túc xá DMC). Ánh hiện đang là sinh viên năm thứ 3 Trường ĐH Kinh tế Đà Nẵng. Còn nam thanh niên, đồng thời là hung thủ tên Huỳnh Quang Thức (SN 1993, trú xã Tam Vinh, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam, tạm trú phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn), Thức cũng là sinh viên cùng trường với nạn nhân.
Qua điều tra ban đầu, Thức và Ánh yêu nhau được một thời gian dài. Tối 13/2, Thức đến ký túc xá tìm Ánh để trò chuyện và hai người nói chuyện với nhau rất lâu, đôi khi có xảy ra cải vã. Tuy nhiên, đến khoảng 23h45, mọi người phát hoảng khi phát hiện nam thanh dùng dao đâm chết người yêu. Gây án xong, Thức chạy lên tầng 9 rồi nhảy xuống đất tự tử.
Qua khám nghiệm hiện trường, cơ quan Công an phát hiện một con dao thái lan, trong hai điện thoại của nạn nhân và hung thủ đều có những tin nhắn trách móc, giận hờn.
Theo cơ quan Công an, án mạng xảy ra có khả năng là do mâu thuẫn trong chuyện tình ái.
Hiện Công an quận Ngũ Hành Sơn đang phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đà Nẵng điều tra nguyên nhân vụ việc.
Bình luận
vtcnews.vn