Sạt lở vùi lấp 18 người ở Hòa Bình: Tìm thấy thi thể người đàn ông bị tảng đá lớn đè lên

Thời sựThứ Sáu, 13/10/2017 10:58:00 +07:00

Lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể nạn nhân thứ 10 bị tảng đá lớn đè lên trong vụ sạt lở đất ở Hòa Bình.

Video: Tìm thấy thi thể nạn nhân thứ 10 trong vụ sạt lở ở Hòa Bình

Liên quan đến vụ sạt lở vùi lấp 18 người ở Hòa Bình, ông Lưu Mạnh Hà - Phó trưởng Công an huyện Tân Lạc (Hòa Bình) cho biết, lúc 8h30 ngày 13/10, lực lượng chức năng đã tìm kiếm được thêm 1 thi thể người đàn ông bị tảng đá lớn đè lên.

"Nạn nhân thứ 10 nằm dưới một tảng đá lớn, lực lượng cứu hộ đang tính đến phương án nổ mìn phá đá vì nghi còn thi thể bên dưới", ông Hà cho biết.

vụ sạt lở ở hòa bình

Nạn nhân thứ 10 là một người đàn ông bị tảng đá lớn đè lên.  

Theo ghi nhận của PV VTC News tại hiện trường, sáng nay trời mưa rất to, công tác tìm kiếm gặp rất nhiều khó khăn. Đến 10h, xe tải tiếp tục chuyển những chiếc áo quan vào phía trong khu vực hiện trường để lo hậu sự cho các nạn nhân xấu số.

Hiện, các lực lượng chức năng vẫn khẩn trương tìm kiếm 8 nạn nhân còn lại.

sat lo o hoa binh

Những chiếc áo quan được chuyển vào hiện trường vụ sạt lở. 

Trước đó, như VTC News đã đưa tin, vào 1h30 ngày 12/10, do mưa lớn nên tại xóm Khanh, xã Phú Cường, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình, một vụ sạt lở nghiêm trọng đã xảy ra, vùi lấp 18 người và nhiều nhà dân.

Ông Trần Văn Tiệp, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phó Trưởng ban thường trực Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hòa Bình cho biết, có tất cả 4 gia đình, tổng cộng là 18 người bị đất đá từ trên núi sạt lở vùi lấp. Lực lượng chức năng tỉnh Hòa Bình đã điều động 2 xe ô tô cùng hơn 20 cán bộ chiến sĩ phối hợp Công an huyện Tân Lạc tham gia cứu hộ, cứu nạn.

Ông Đinh Văn Hòa, Giám đốc Sở Tài nguyên – Môi trường tỉnh Hòa Bình thông tin: “Tôi đang trực tiếp ở hiện trường vụ sạt lở, lãnh đạo tỉnh và các lực lượng chức năng, bộ đội, công an… cũng đang ở hiện trường chỉ đạo và tiến hành cứu hộ. Đêm qua, tại khu vực xã Phú Cường không xảy ra lũ ống, sự cố xảy ra là do lở nửa quả núi vùi lấp 18 người và nhiều căn nhà.

Đến chiều 12/10, tỉnh Hòa Bình đã huy động khoảng 300 người tích cực tìm kiếm, sử dụng máy móc thiết bị dò tìm, camera, máy dò nhiệt, chó nghiệp vụ để tìm kiếm các nạn nhân đang mất tích. Xung quanh khu vực xảy ra sạt lở đã bị lực lượng chức năng phong tỏa.

Tùng Lâm
Bình luận
vtcnews.vn