Sạt lở vùi lấp 18 người ở Hòa Bình: Tìm thấy thêm thi thể 3 nạn nhân

Thời sựChủ Nhật, 15/10/2017 13:07:00 +07:00

Lực lượng chức năng đã nổ mìn phá đá và đưa được 3 thi thể nạn nhân ra ngoài vào sáng nay (15/10).

Liên quan đến vụ sạt lở vùi lấp 18 người ở Hòa Bình, sáng 15/10, ông Bùi Văn Khải - Chủ tịch UBND xã Phú Cường (huyện Tân Lạc, Hòa Bình) cho biết, trong sáng nay lực lượng tìm kiếm đã phát hiện thêm được 3 thi thể nạn nhân bị vùi sâu hơn 10 m dưới đống đổ nát.

“Lực lượng chức năng đã tiến hành nổ mìn phá đá nên mới tìm được 3 thi thể. Khu vực hiện trường bắt đầu có mùi hôi thối nồng nặc do xác người và động vật vùi lấp nhiều ngày trong bùn đất. Hiện còn 5 nạn nhân xấu số chưa được tìm thấy” - ông Khải cho hay.

Nạn nhân gần nhất được tìm thấy vào khoảng 9h ngày 13/10 là người đàn ông hơn 70 tuổi, bị một tảng đá lớn đè lên. Khi đưa ra khỏi đống đổ nát, thi thể nạn nhân này mất một cánh tay.

IMG_0164

Sáng 15/10, lực lượng chức năng đã tìm kiếm thêm được 3 nạn nhân bị vùi lấp. 

Trước đó, như VTC News đã đưa tin, hồi 1h30 ngày 12/10, do mưa lớn nên tại xóm Khanh, xã Phú Cường, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình, một vụ sạt lở nghiêm trọng đã xảy ra, vùi lấp 18 người và nhiều nhà sàn.

Ông Trần Văn Tiệp, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phó Trưởng ban thường trực Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hòa Bình cho biết, có tất cả 4 gia đình, tổng cộng 18 người bị đất đá từ trên núi sạt lở vùi lấp.

Chiều 12/10, tỉnh Hòa Bình đã huy động khoảng 300 người tích cực tìm kiếm, sử dụng máy móc thiết bị dò tìm, camera, máy dò nhiệt, chó nghiệp vụ để tìm kiếm các nạn nhân đang mất tích. Xung quanh khu vực xảy ra sạt lở đã bị lực lượng chức năng phong tỏa.

Đến 13/10, lực lượng chức năng đã tìm thấy 10 thi thể nạn nhân trong vụ sạt lở. 

Người dân xã Phú Cường cho biết, trong 10 năm qua họ chưa từng chứng kiến đợt mưa lũ nào lớn như năm nay.

Video: Không khí tang thương nơi 18 người ở Hòa Bình vùi lấp

Tùng Lâm
Bình luận
vtcnews.vn