Sạt lở núi ở Quảng Ngãi, hàng ngàn người bị cô lập

Pháp luậtThứ Sáu, 27/03/2015 11:48:00 +07:00

UBND huyện Ba Tơ cho biết mưa lớn đã gây sạt lở nặng trên tuyến đường từ xã Ba Bích đi xã Ba Nam, gây cô lập hàng ngàn người dân vì giao thông bị tắc nghẽn

Ngày 26/3, UBND huyện Ba Tơ cho biết mưa lớn đã gây sạt lở nặng trên tuyến đường từ xã Ba Bích đi xã Ba Nam, gây cô lập hàng ngàn người dân vì giao thông bị tắc hoàn toàn.

Theo thống kê bước đầu, hiện nay trên tuyến đường này có tới 33 điểm sạt lở với tổng khối lượng đất đá đổ xuống đường là hơn 60.000 m3.

Ngay khi sự việc xảy ra, chính quyền địa phương đã tìm cách thông đường nhưng do khối lượng đất đá từ trên núi đổ xuống quá lớn nên chiều cùng ngày vẫn chưa thể thông tuyến.

Cũng tại Quảng Ngãi sáng 26/3, hơn 30 ha hoa màu và lúa của bà con nông dân ở xã Nghĩa Hòa, huyện Tư Nghĩa bị thiệt hại nặng do nước tràn vào từ khu vực đê ngăn mặn Hòa Hà.

UBND huyện Tư Nghĩa cho biết đang tìm cách khắc phục diện tích lúa, hoa màu bị ngập mặn trên, đồng thời làm rõ nguyên nhân việc này có phải do một đơn vị thi công trước đây gây nên không.

Phòng NN&PTNT huyện Đại Lộc (Quảng Nam) ngày 26/3 thông tin mấy ngày qua khu vực thượng nguồn sông Vu Gia xuất hiện mưa lớn, gây ngập sâu khiến hơn 50 ha hoa màu như dưa hấu, bắp, thuốc lá, lạc… bị hư hại. Trong đó có 30 ha dưa hấu đang ra quả bị mất trắng.

Nguồn: Pháp luật TP.HCM
Bình luận
vtcnews.vn