Sạt lở nghiêm trọng, 7 căn nhà sụp xuống sông

Thời sựChủ Nhật, 15/06/2014 04:28:00 +07:00

Vụ sạt lở đất bất ngờ ở thị trấn Rạch Gốc (huyện Ngọc Hiển, Cà Mau) khiến 7 căn nhà của người dân sụp toàn bộ xuống sông trong đêm.

Vụ sạt lở đất bất ngờ ở thị trấn Rạch Gốc (huyện Ngọc Hiển, Cà Mau) khiến 7 căn nhà của người dân sụp toàn bộ xuống sông trong đêm.

Sáng 15/6, Trung tá Nguyễn Văn Việt – Chính trị viên Đồn Biên phòng Rạch Gốc (Bộ đội Biên phòng Cà Mau) cho biết, đơn vi này đã cử hàng chục cán bộ, chiến sỹ tham gia cùng các lực lượng của địa phương giúp dân khắc phục hậu quả do sạt lở đất làm sập 7 căn nhà xuống sông.
Trước đó, vào khoảng 23 giờ ngày 14/6, tại khu vực sông Kênh Ba, khóm 4, thị trấn Rạch Gốc (huyện Ngọc Hiển), xảy ra sạt lở đất làm sập 7 căn nhà của 6 hộ dân.
 Hiện trường 7 căn nhà bị sạt lở trong đêm.
Ngay sau khi xảy ra vụ việc, ngoài chính quyền địa phương, còn có lực lượng Công an, Biên phòng, Quân sự đến hiện trường để giúp dân khắc phục hậu quả.
Tại hiện trường, nhiều người bị sập nhà cho biết, lúc đang nằm ngủ thì phần lớn các căn nhà nằm ở phía dưới sông bị đổ sụp. Một số tài sản, vật dụng trong nhà rơi hẳn xuống sông.
Rất may, vụ sạt lở đất trong đêm không gây thiệt hại về người. Hộ dân bị thiệt hại nặng nhất khoảng 500 triệu đồng là nhà ông Trần Thanh Tùng (SN 1966) dùng phần lớn lò làm bánh mì.
 Lực lượng Bộ đội Biên phòng Cà Mau cùng người dân cứu vớt tài sản sắp rơi xuống sông.
“Kết cấu nhà dân được làm một nửa ở trên bờ và dưới sông. Khi sạt lở xảy ra thì người dân chủ yếu nằm ngủ ở phía trên bờ. Do đó may mắn không có người nào bị rơi xuống sông. Cán bộ chiến sỹ đang cố gắng giúp các hộ bị thiệt hại trục vớt và tháo gỡ tài sản sắp rơi xuống sông” – một chiến sĩ đang làm nhiệm vụ giúp dân cho biết.
Tổng ước tính thiệt hại khoảng 1 tỷ đồng trọng vụ sạt lở nói trên. Sáng cùng ngày, các ban ngành địa phương đã đến thăm hỏi, động viên các hộ dân bị sập nhà và hỗ trợ ban đầu mỗi hộ từ 1,5 triệu đồng đến 5,5 triệu đồng.

Theo Vietnamnet
Bình luận
vtcnews.vn