Sạt lở mỏ than: Tìm thấy nạn nhân mất tích thứ 2

Thời sựThứ Hai, 23/04/2012 03:29:00 +07:00

(VTC News) – Xác nạn nhân cũng được tìm thấy ở độ sâu 20m, cách nạn nhân ban đầu khoảng 120 m, hiện chưa xác định được danh tính.

(VTC News) – Xác nạn nhân cũng được tìm thấy ở độ sâu 20m, cách nạn nhân ban đầu khoảng 120 m, hiện chưa xác định được danh tính.



Vào khoảng gần 3 giờ chiều nay (23/4), xác nạn nhân thứ 2 của vụ sạt lở đất đá tại mỏ than Phấn Mễ (Đại Từ, Thái Nguyên) vừa tiếp tục được tìm thấy trong đống đất đá sạt lở sau 9 ngày mất tích.

Đến 3 giờ chiều 23/4 đã tìm thấy 2 nạn nhân mất tích sau 9 ngày bị vùi lấp (Ảnh: baothainguyen.org.vn) 
Thi thể nạn nhân này được tìm thấy ở độ sâu 20m so với ban đầu, cách thi thể nạn nhân đầu tiên được tìm thấy sáng nay khoảng 120m.

Tuy nhiên, do bị chôn vùi gần 10 ngày nên thi thể bị phân huỷ, hiện chưa xác được danh tính.

Theo một nhân chứng, trên người nạn nhân thứ 2 có một sợi dây chuyền và một số vật dụng khác, ban đầu xác định là một trong 4 người mất tích thuộc gia đình bà Nguyễn Thị Hoàn.

Hiện các lực lượng chức năng vẫn đang nỗ lực tìm kiếm các nạn nhân mất tích còn lại.

Trước đó, vào khoảng 9 giờ sáng nay, thi thể nạn nhân đầu tiên trong số 5 nạn nhân mất tích vừa được tìm thấy ở độ sâu 20m so với vị trí ban đầu và xác định đó là nạn nhân Trần Thị Thiện.

Danh sách 5 người bị mất tích khi xảy ra vụ sạt lở gồm:  Nguyễn Thị Hoàn (chủ hộ), ông Nguyễn Văn Hà (SN 1968 là em trai bà Hoàn), cháu Nguyễn Văn Quốc (SN 1991 là con trai bà Hoàn) và cháu Nguyễn Văn Quân (SN 1995 là con trai thứ 2 của bà Hoàn) và nạn nhân Trần Thị Thiện (vừa tìm thấy sáng nay).

Kiều Minh

Bình luận
vtcnews.vn