Sạt lở kinh hoàng ở Lâm Đồng, nhiều nhà dân sập đổ

Thời sựThứ Ba, 24/07/2018 19:03:00 +07:00

Mưa lớn ở huyện Bảo Lâm, Lâm Đồng, trong đêm khiến 5 hộ dân bị đất đè sập tường nhà, hư hỏng nhiều tài sản có giá trị, may mắn không thiệt hại về người.

Ngày 24/7, vụ sạt lở đất kinh hoàng vừa xảy ra ở Thôn 5, xã Lộc Thành (huyện Bảo Lâm, Lâm Đồng) khiến 5 căn nhà xây cấp 4 bị đổ sập, hư hỏng nghiêm trọng; trong đó, có 2 căn gần như đổ sập hoàn toàn, may mắn không gây thiệt hại về người. 

Video: Sạt lở kinh hoàng ở Lâm Đồng khiến nhiều nhà dân bị sập đ

Ông Trần Văn Sơn (trú Thôn 5, xã Lộc Thành) cho biết, tối 23/7, trời mưa lớn từ sáng đến tối, mọi người trong nhà chuẩn bị ngồi dùng cơm thì có cảm giác nhà bị rung lắc, rồi nghe tường nhà phát tiếng kêu rắc rắc. 

"Lúc tôi có cảm giác nhà bị rung nên chạy ra hô hoán mọi người để thoát ra ngoài. Ít phút sau, đất từ trên đồi trồng cà phê sập xuống xô đổ toàn bộ tường phía sau", ông Sơn nói. 

Sau khi phát hiện đất bị rung, nhiều người tranh thủ dọn đồ ra bên ngoài. Tuy nhiên, đất từ quả đồi đổ xuống nhanh nên nhiều nhà vẫn chưa kịp dọn khiến tài sản trong nhà bị hư hỏng nặng. 

37700888_1688803401230541_1416594795358322688_n

Đất đổ vào tường nhà dân khiến. 

Theo ghi nhận của PV, trong 5 nhà bị đất sạt lở làm đổ sập, có 2 căn nhà của ông Trần Văn Sơn và anh Trần Văn Long bị đổ sập gần như hoàn toàn; 3 căn nhà còn lại của bà Nguyễn Thị Thủy, Nguyễn Thị Hồng và chị Bùi Thị Hoằng bị đổ sập một phần phía sau.

Bà Nguyễn Thị Thủy chia sẻ: “Nhà bị đổ sập không thể ở, nên từ đêm hôm qua, 6 người trong gia đình tôi phải chuyển qua ở nhờ hàng xóm. Nhìn nhà bị đổ sập mà tôi như đứt ruột gan, không biết tới đây, bà cháu tôi phải bấu víu vào đâu để sống”.

Tương tự, 2 căn nhà của bà Nguyễn Thị Hồng và chị Bùi Thị Hoằng sát bên cạnh cũng đã bị đất từ trên cao đổ xuống làm tường nhà nứt toác và đổ sập một phần.

37696639_1688803507897197_8928484774926876672_n (1)

 Nhà của người dân bị sập đổ hoàn toàn. 

Bà Vũ Thị Xuân - Chủ tịch UBND xã Lộc Thành, cho biết, sau khi phát hiện vụ việc, cơ quan chức năng địa phương đã có mặt để giúp đỡ người dân vận chuyển đồ đạc, tài sản ra ngoài; đồng thời, sắp xếp chỗ ở tạm thời để đảm bảo tính mạng cho người dân.

"Chúng tôi cũng đã đến động viên, hỗ trợ các gia đình bị thiệt hại chi phí. Bên cạnh đó, cơ quan chức năng địa phương lập biên bản để thống kê thiệt hại và báo cáo lên cáo cấp trên để có phương án xử lý cho người dân đi vào cuộc sống ổn định", bà Xuân nói. 

Hiện tại, mưa lớn vẫn còn xảy ra nên ngoài 5 hộ bị đổ sập nhà cửa, thì tại khu vực này còn hơn 10 hộ dân khác có nhà nằm dưới chân đồi đang trong tình trạng báo động có thể xảy ra sạt lở bất cứ lúc nào.

THANH HẢI
Bình luận
vtcnews.vn