Sạt lở đất, tắc đường ở Lai Châu: Nhiều người bị kẹt lại, phải nhịn đói cả ngày

Thời sựThứ Hai, 25/06/2018 21:30:00 +07:00

Trên đường từ nhà sang Lai Châu, khi đoạn đường QL4D, Km75, xã Sơn Bình, huyện Tam Đường, Lai Châu sạt lở, gia đình chị Ma Thị Sính và nhiều người bị kẹt lại, phải nhịn đói từ sáng đến chiều tối để chờ thông đường.

 Video: Người dân vùng sạt lở đợi chờ thông đường để về nhà

Sau bốn ngày bị đất đá sạt lở do mưa lớn, ngày 25/6, lực lượng chức năng vẫn đang tiến hành dọn bùn đất sạt lở, để khai thông trên QL 4D, Km 75, xã Sơn Bình huyện Tam Đường, Lai Châu.

Dưới thời tiết mưa gió, nhiều gia đình phải đứng chờ để đi qua đoạn đường đang bị sạt lở. Gia đình chị Ma Thị Sính, thôn 6 (Thượng Hải, Bảo Yên, Lào Cai) đã phải xuống xe khách tại đây từ 9h sáng nay, không có đồ ăn, thức uống, chị nhịn đói từ sáng đến chiều.

"Cả gia đình không mang theo đồ ăn, trong khi điểm ăn uống lại ở khá xa hiện trường vụ sạt lở hàng chục cây số nên chúng tôi không có gì để ăn", chị Sính nói và cho biết, đứa con nhỏ 11 tháng tuổi của chị còn bú sữa trong khi mẹ đã kiệt sức vì đói.

IMG_9365

“Gia đình tôi đi từ sáng đến giờ chưa ăn gì, giờ đói lắm rồi”, chị Sính tâm sự trong sự đợi chờ thông đường để về nhà. 

Còn gia đình anh Tẩn Diếu Vảng, khi trở về nhà từ hôm qua đã bị tắc đường ở đoạn nà nhưng vì đi xe máy nên anh đã quay lại Sa Pa để ăn uống, nghỉ ngơi.

Đến khoảng 19h, đoạn đường này lại vừa xảy ra sạt lở. Các đơn vị chức năng vẫn đang tiến hành dọn dẹp bùn đất  khai thông tuyến đường.

Dự kiến trong tối nay, tuyến đường trên sẽ được khai thông để các phương tiện di chuyển.

Mạnh Đoàn- Tùng Lâm
Bình luận
vtcnews.vn