Sát hại người yêu vì ghen, nam thanh niên nhận án chung thân

Pháp đìnhThứ Hai, 12/09/2022 12:45:45 +07:00
(VTC News) -

Người yêu nhắn tin đề nghị chia tay, sau đó đưa bạn trai mới về phòng trọ khiến Hiếu nổi cơn cuồng ghen, tước đi mạng sống của cô gái rồi tự tử.

Ngày 12/9, Tòa án nhân dân (TAND) TP Đà Nẵng mở phiên tòa sơ thẩm xét xử Nguyễn Đức Hiếu (30 tuổi, trú huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình) về tội “Giết người”.

Theo cáo trạng, Nguyễn Đức Hiếu và chị N.T.T.H. (20 tuổi, trú thôn Túy Loan Đông 2, xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng) có quan hệ tình cảm yêu đương từ cuối năm 2020. Cả hai thuê 2 phòng trọ thuộc dãy nhà trọ tại tổ 9, phường Hòa Thọ Tây, quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng.

Đến giữa tháng 8/2021, chị H. nhắn tin cho Hiếu nói muốn chia tay nhưng Hiếu không trả lời. Sau đó, chị H. nhiều lần dẫn bạn trai mới về phòng trọ nên Hiếu ghen tuông, nảy sinh ý định sát hại chị Hương.

21h35 ngày 29/8/2021, Hiếu lấy dao từ phòng trọ của mình sang phòng của người yêu. Không có chị H. trong phòng, Hiếu đứng nấp sau cửa chờ đợi. Một lúc sau, chị đi vào, Hiếu tiến đến sau lưng tấn công nạn nhân. Sau đó, Hiếu tự tử nhưng chỉ gây thương tích ngoài da. 

Sát hại người yêu vì ghen, nam thanh niên nhận án chung thân - 1

Nguyễn Đức Hiếu khai nhận tại tòa.

Kết quả giám định, chị H. chết do đứt mạch máu, khí quản, thực quản gây mất máu, suy hô hấp, suy tuần hoàn.

Theo kết luận giám định pháp y tâm thần của Trung tâm Pháp y tâm thần Khu vực miền Trung, trước, tại thời điểm gây án và sau khi gây án, Hiếu bị rối loạn loại phân liệt hạn chế về khả năng nhận thức và khả năng điều khiển hành vi.

Gia đình bị hại yêu cầu bồi thường thiệt hại về vật chất và tinh thần với tổng cộng hơn 775 triệu đồng nhưng đến thời điểm hiện tại Hiếu cùng gia đình vẫn chưa bồi thường.

Hội đồng xét xử TAND TP Đà Nẵng nhận định, hành vi của Hiếu là đặc biệt nguy hiểm, cần xử lý nghiêm để răn đe và phòng ngừa chung.

Quá trình điều tra cũng như tại tòa, bị cáo thành khẩn khai báo, có thái độ ăn năn hối cải. Vì vậy, sau khi xem xét, HĐXX TAND TP Đà Nẵng tuyên phạt Nguyễn Đức Hiếu án chung thân về tội “Giết người”.

XUÂN TIẾN
Bình luận
vtcnews.vn