Sát hại chị vợ vì tranh chấp đất, em rể lãnh 18 năm tù

Pháp luậtThứ Năm, 19/09/2019 16:04:00 +07:00

Nghi ngờ việc đo đất của chị nên Y Nanh xảy ra cự cãi rồi cầm cây gậy tre đánh vào đầu bà bà H Juang HĐơk khiến bà thiệt mạng.

Ngày 19/9, TAND tỉnh Đắk Lắk mở phiên tòa sơ thẩm xử bị cáo Y Nanh Niê (sinh năm 1965, trú  buôn Ky, phường Thành Nhất, thành phố Buôn Ma Thuột) về tội giết người.

Theo cáo trạng, ngày 2/3, chị vợ của bị cáo là bà H Juang HĐơk (sinh năm 1953) và 2 người khác mang thước đến đo thửa đất của mình nằm giáp lô đất của Y Nanh Niê. 

Y Nanh nghi ngờ bà H Juang đo lấn sang phần đất của mình nên giữa hai người xảy ra tranh cãi. Được buôn trưởng đến can ngăn, hai người ra về. 

bi-cao222

Bị cáo tại phiên tòa.  

Khoảng 9h cùng ngày, Y Nanh đang ở nhà thì bà H Juang đến chửi mắng. Ông ta dùng tay đẩy chị vợ để đuổi bà về và bà H Juang thách thức em rể đánh mình.

Y Nanh nhặt cây gậy tre đánh một cái vào chân bà H Juang, và người phụ nữ này tiếp tục chửi mắng. Giận quá, Y Nanh dùng gậy tre đánh thêm 2 cái vào đầu chị vợ khiến bà nằm gục dưới đất. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Tại phiên tòa, Y Nanh thừa nhận hành vi phạm tội của mình và nhận mức án 18 năm tù.

BÌNH ĐỊNH
Bình luận
vtcnews.vn