Sắp xét xử phúc thẩm cựu Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Pháp luậtThứ Bảy, 22/09/2018 17:53:00 +07:00

Phiên tòa phúc thẩm xét xử ông Đặng Thanh Bình cùng đồng phạm về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 24/9 tới đây.

TAND cấp cao tại TP.HCM vừa xác nhận, phiên tòa xét xử phúc thẩm ông Đặng Thanh Bình, cựu Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Việt Nam cùng đồng phạm về tội danh “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 24/9.

Trước đó, phiên xét xử sơ thẩm bị cáo Đặng Thanh Bình và 4 đồng phạm diễn ra vào sáng 26/6. Tại phiên tòa sơ thẩm, ông Bình thừa nhận không hoàn thành nhiệm vụ chính trị nhưng không thừa nhận sai phạm như người đứng đầu vụ án.

dang-thanh-binh-5-9626-1530522259-1648308

 Ông Đặng Thanh Bình và các đồng phạm tại Tòa. (Ảnh: Thành Nguyễn)

Cấp sơ thẩm bác ý kiến ông Bình và cho rằng, với tư cách Phó Thống đốc phụ trách cơ quan thanh tra giám sát NHNN, ông Bình là người đứng đầu, có quyền hạn cao nhất nên phải chịu trách nhiệm nghiêm khắc trước sai phạm.

Tại phiên sơ thẩm, đại diện cơ quan công tố đề nghị phạt ông Đặng Thanh Bình 4-5 năm tù. Tuy nhiên, sau nghị án, Toà tuyên ông Đặng Thanh Bình 3 năm tù.

Ngoài ra, Tòa cũng tuyên phạt các ông: Hà Tấn Phước (nguyên Phó Giám đốc NHNN tỉnh Long An, nguyên tổ trưởng tổ giám sát) 2 năm tù; Lê Văn Thanh (nguyên Chánh thanh tra NHNN tỉnh Long An) 2 năm 6 tháng tù; Phạm Thế Tuân (nguyên tổ phó tổ giám sát, nguyên Phó Giám đốc VietcomBank chi nhánh TPHCM) 1 năm tù và Ngô Văn Thanh (nguyên Phó phòng Kiểm tra, giám sát tuân thủ VietcomBank, thành viên tổ giám sát) 1 năm 6 tháng tù cùng tội danh “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Sau khi Tòa tuyên án ngày 2/7, ông Bình đã gửi đơn kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm.

Tân Nguyên
Bình luận
vtcnews.vn