Sập nhà cổ ở Hà Nội: Đã có 2 người chết

Thời sựThứ Ba, 22/09/2015 04:40:00 +07:00

Vu sap nha o 107 Tran Hung Dao, Ha Noi - Đã có 2 nạn nhân tử vong trong vụ sập nhà cổ xảy ra vào trưa nay trên đường Trần Hưng Đạo.

(VTC News) - Đã có 2 nạn nhân tử vong trong vụ sập nhà 107 Trần Hưng Đạo xảy ra vào trưa nay (22/9).

Theo thông tin từ Bệnh viện Việt Đức, có 5 nạn nhân trong vụ sập nhà ở số 107 Trần Hưng Đạo, Hà Nội được chuyển đến cấp cứu tại bệnh viện này. Trong đó 2 nạn nhân đã tử vong. Một nạn nhân tử vong tại hiện trường vụ sập, một nạn nhân chết trên đường đi cấp cứu.

Video: Sập nhà cổ trên phố Trần Hưng Đạo - Hà Nội

Danh sách nạn nhân bao gồm:
- Nguyễn Văn Nức (SN 1971, trú tại Thôn Sâm Khúc, Việt Hưng, huyện Văn Lâm, Hưng Yên), bị thương ở chân.
- Tào Thị Hiện (SN 1965, trú tại Cát Động, Kim Bài, huyện Thanh Oai, Hà Nội), bị thương ở chân.
- Vũ Thị Thu Hằng (SN 1978, trú tại 107 Trần Hưng Đạo, Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội), bị chấn thương sọ não; chấn thương xương chậu.
- Nguyễn Thị Tiêu (SN1951), bị tường đổ vào người.
- Nạn nhân tử vong là chị Lê Thị Hường. Thời điểm xảy ra vụ việc, chị Hường bán rau tại khu vực tầng 1 tòa nhà.

- Một nạn nhân khác chưa xác định được danh tính.
Lực lượng cứu hộ đang tích cực tìm kiếm  
Theo báo cáo của UBND quận Hoàn Kiếm, ngôi nhà 107 phố Trần Hưng Đạo là nơi làm việc của Tổng cục Đường sắt Việt Nam. 
Tòa nhà được xây từ thời Pháp, có 3 khối; trong đó phần bị sập là hội trường được xây hình mái vòm, độ cao tương đương 3 tầng, diện tích khoảng 300m2. Hai bên hội trường có hành lang lửng được bố trí là nơi làm việc của cán bộ, nhân viên.
Bước đầu xác định, sau vụ sập, khối 1 và khối 3 của tòa nhà chỉ chịu tác động vỡ một số cửa kính.
Một nạn nhân được đưa đến bênh viện cấp cứu 
Giáp 2 bên của tòa biệt thự cổ là lối đi liền kề với các hộ dân sinh sống, buôn bán. Khi xảy ra sự cố, ngôi nhà sập theo phương thẳng đứng, một phần gạch vỡ đổ tràn sang 2 bên lối đi, dẫn đến thương vong về người và hư hại nhiều tài sản.
Hiện công tác cứu hộ vẫn đang được tiếp tục. Lực lượng PCCC, bộ đội công binh đang phối hợp giải phóng đống đổ nát, tìm kiếm các nạn nhân còn mắc kẹt bên trong. Máy móc, phương tiện cũng được huy động đến hiện trường hỗ trợ cứu hộ.
Đến thời điểm hiện tại, vẫn chưa có thống kê cuối cùng về số người thương vong trong vụ sập nhà ở 107 Trần Hưng Đạo, Hà Nội này.
VTC News sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc.

Nhóm PV
Bình luận
vtcnews.vn