Sập nhà 10 người chết thảm: Khiển trách 3 lãnh đạo

Thời sựThứ Ba, 12/03/2013 12:25:00 +07:00

(VTC News) – Hội đồng xử lý kỷ luật của Q.3, TP.HCM đã thống nhất hình thức khiển trách đối với 3 cán bộ, lãnh đạo phường 8 – Q.3, TP.HCM.

(VTC News) – Hội đồng xử lý kỷ luật của Q.3, TP.HCM đã thống nhất hình thức khiển trách đối với 3 cán bộ lãnh đạo phường 8 – Q.3, TP.HCM.




Liên quan đến việc kiểm điểm trách nhiệm cá nhân trong việc quản lý địa bàn để xảy ra vụ nổ sập nhà thương tâm ở hẻm 384 đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa (phường 8, Q.3, TP.HCM) vào rạng sáng ngày 24/2 vừa qua, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP. HCM Lê Hoàng Quân, hội đồng xử lý kỷ luật của UBND Q.3 vừa tổ chức họp, rút kinh nghiệm và đề xuất mức xử lý kỷ luật với những cá nhân, tổ chức có liên quan.

Theo đó, vì lí do chưa làm tốt công tác quản lý hành chính trên địa bàn, các thành viên tham dự cuộc họp đã thống nhất với mức đề xuất kỷ luật khiển trách với 3 cá nhân sau: bà Vũ Thị Minh Châu – Chủ tịch UBND phường 8, Q.3, TP.HCM, Trung tá – Trưởng Công an phường 8, Q.3 Lại Văn Thanh, Thiếu úy – Cảnh sát khu vực Hoàng Văn Thực.

Đây cũng là mức kỷ luật mà các cá nhân nói trên đã tự đề xuất tại cuộc họp kiểm điểm trách nhiệm ở địa phương.

Hiện các mức đề xuất kỷ luật này đang được đề nghị lên cấp trên xem xét, ban hành chính thức các quyết định kỷ luật.




 V.D

Bình luận
vtcnews.vn