Sắp nắng nóng kỷ lục, điện năm nay có thiếu?

Kinh tếThứ Hai, 05/05/2014 07:59:00 +07:00

(VTC News) - Cục trưởng Cục Điều tiết điện lực Đặng Huy Cường khẳng định sẽ không thiếu điện trong mùa khô năm nay.

(VTC News) -  Cục trưởng Cục Điều tiết điện lực Đặng Huy Cường khẳng định sẽ không thiếu điện trong mùa khô năm nay.

Không thiếu điện

Trong buổi họp báo thường kỳ tháng 4 của Bộ Công Thương diễn ra chiều 5/5, Cục trưởng Cục Điều tiết điện lực Đặng Huy Cường đã khẳng định sẽ không thiếu điện trong mùa khô năm nay.
EVN
Mùa khô năm nay sẽ không thiếu điện 
Tại buổi Họp báo thường kỳ, Thứ trưởng Bộ Công thương Đỗ Thắng Hải cho biết, trong tháng 4, cũng như 4 tháng đầu năm 2014, tình hình cung cấp điện trong cả nước ổn định, đáp ứng đủ cho nhu cầu sản xuất và dân dụng. Điện sản xuất cả nước tháng 4/2014 ước đạt 11,42 tỷ kWh, tăng 12,83% so với cùng kỳ.

Tính chung 4 tháng đầu năm 2014, điện sản xuất ước đạt 41,94 tỷ kWh, tăng 10,28% so với cùng kỳ. Điện thương phẩm tháng 4 ước đạt 10,49 tỷ kWh, tăng 6,88% so với cùng kỳ, trong đó, điện cấp cho công nghiệp xây dựng tăng 12,37%, điện cấp cho thương nghiệp và khách sạn nhà hàng tăng 4,73%, điện dùng cho quản lý và tiêu dùng dân cư bằng 100% so với cùng kỳ, điện cấp cho nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 7,78% so với cùng kỳ.


Theo ông Đặng Huy Cường – Cục trưởng Cục Điều tiết Điện lực, hiện nay căng thẳng điện chủ yếu ở phía Nam, tại khu vực phía Bắc, nguồn điện vẫn đảm bảo cung ứng đủ trừ khi có sự cố lớn. Nhìn chung, ông Cường khẳng định việc cung ứng điện cả nước sẽ đảm bảo đủ.

Về đường dây truyền tải điện cao áp 500 kV mạch 3 Pleiku - Mỹ Phước - Cầu Bông, ông Cường cho biết mặc dù có chậm hơn kết hoạch nhưng ngay trong trưa 5/5 đã đóng thử một đường dây và tiếp tục được theo dõi, giám sát.

Quyết tâm minh bạch giá xăng, dầu

Cũng tại buổi họp báo, trả lời câu hỏi của phóng viên về việc bao giờ có nghị định mới thay thế Nghị định 84, ông Võ Văn Quyền – Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước (Bộ Công Thương) cho biết, thời gian qua, để thực hiện chuyển đổi kinh doanh xăng dầu từ bao cấp sang cơ chế thị trường, chúng ta đã có nhiều bước tiến thông qua các văn bản quy phạm pháp luật, mà gần đây nhất là Nghị định 84.

Thực tế, kinh doanh xăng dầu muốn hoàn thiện hơn thì phải điều chỉnh văn bản quy phạm pháp luật. Tuy nhiên, việc xây dựng nghị định rất khó khăn, đặc biệt là nghị định mới về kinh doanh xăng dầu. Nghị định 84 mới đến nay đã lấy ý kiến thành viên Chính phủ, Bộ Công Thương đã tập hợp và trình Thủ tướng Chính phủ.

Về vấn đề này, Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải khẳng định: Quyết tâm của Bộ Công Thương là công khai và minh bạch hoạt động kinh doanh xăng dầu. Chỉ thị 11/CT-BCT về việc tăng cường công khai minh bạch đối với hoạt động kinh doanh điện, xăng dầu nhằm hướng tới thị trường, hướng tới minh bạch hóa thông tin đến các đối tượng. Đối với Nghị định 84 mới, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã rà soát và trình lên Thủ tướng Chính phủ.

Ngọc Vy
Bình luận
vtcnews.vn