Sập mỏ than Vàng Danh: 2 công nhân bị vùi lấp đã tử vong

Thời sựThứ Tư, 22/07/2015 11:42:00 +07:00

Lực lượng chức năng đã tiếp cận, đưa được 2 công nhân bị vùi lấp ra ngoài trong tình trạng nguy kịch.

(VTC News) - Lực lượng chức năng đã tiếp cận, đưa thi thể 2 công nhân bị vùi lấp trong vụ sập mỏ than Vàng Danh ra ngoài. 

Sáng nay (22/7) ông Nguyễn Xuân Thủy - Chánh Văn phòng Công ty Cổ phần Than Vàng Danh (Quảng Ninh), cho biết, khoảng hơn 7h sáng cùng ngày, lực lượng cứu hộ đã tiếp cận vị trí 2 công nhân bị mắc kẹt trong hầm lò. Tuy nhiên sau hơn 10h vị vùi lấp, 2 công nhân đã tử vong.

Cửa đường hầm vào hiện trường vụ sụt đổ hầm lò - Ảnh MK 

Các nạn nhân là Vũ Đình Thanh (SN 1973, thợ bậc 6/6, phường Quang Trung, TP. Uông Bí) và Bùi Ngọc Toản (SN 1970, thợ 6/6, phường Vàng Danh, TP Uông Bí).

Hiện, các lực lượng chức năng đang tiến hành thu thập chứng cứ, khám nghiệm hiện trường phục vụ công tác xác định nguyên nhân xảy ra sự cố.

Trước đó, khoảng 20h20' ngày 21/7, tại lò Thượng Khấu số 6, lò song song phân tầng 1, lò Chợ II-71, khu vực lò Giếng Cánh Gà, từ mức +35 lên +115, phân xưởng khai thác 113, xảy ra sự cố bất ngờ tụt hầm lò. 

Thời điểm xảy ra sự cố có 2 công nhân gồm Vũ Đình Thanh và Bùi Ngọc Toản bị mắc kẹt bên trong. Ngoài ra, có 2 công nhân khác kịp chạy ra ngoài. 

Nhận được tin báo, công ty đã huy động lực lượng thuộc đội cứu hộ gồm các công nhân kỹ thuật và đội trưởng, kỹ sư, cùng với các lãnh đạo, cán bộ Công ty xuống hiện trường để triển khai phương án cứu hộ nạn nhân.

Ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn, ông Đặng Huy Hậu - Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Quảng Ninh đã chỉ đạo Thành phố Uông Bí; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cùng các cơ quan chức năng triển khai lực lượng đến hiện trường phối hợp với Tập đoàn Công nghiệp Than khoáng sản Việt Nam triển khai công tác cứu hộ kịp thời.
Video: Những hình ảnh xúc động vụ sập hầm thủy điện Đạ Dâng

Minh Khang
Bình luận
vtcnews.vn