Sập mỏ khai thác ngọc bích ở Myanmar: Ít nhất 15 người chết, 45 người bị thương

Thế giớiChủ Nhật, 15/07/2018 10:47:00 +07:00

Ít nhất 15 người chết và 45 người bị thương trong vụ lở đất làm sập mỏ khai thác ngọc bích ở thị trấn Hpakant, bang Kachin, miền Bắc Myanmar hôm 14/7.

Ông Kyaw Swar Aung, một quan chức thị trấn Hpakant cho biết các thợ mỏ đang tìm đá quý dưới hầm thì bị đất đá từ một con dốc đổ ập xuống chôn vùi. 

d89d56cbeaaf4d36adbceb5f18204c13

Một mỏ khai thác ngọc bích ở Myanmar. (Ảnh: Reuters) 

Lực lượng cứu hộ ngay sau đó đã mở một cuộc tìm kiếm, nhưng phải tạm dừng hoạt động này sau khi kéo 15 thi thể ra khỏi đống đổ nát và đưa 45 người bị thương tới bệnh viện. 

"Chúng tôi đã ngừng tìm kiếm vào lúc 17h30 chiều 14/7 và sẽ tiếp tục vào ngày hôm sau", ông Kyaw nói, đồng thời cho biết có khoảng 100 người trong hầm vào thời điểm xảy ra vụ việc. 

Ông này nói thêm rằng các thợ mỏ gặp nạn không làm việc cho bất cứ công ty nào. Những người nhặt hoặc đào đá ngọc bích bằng tay ở các hầm mỏ thường xuyên là nạn nhân trong các trận lở đất tại các khu vực khai thác tự do, phớt lờ các quy định an toàn ở Myanmar.

Tháng 5 vừa qua, ít nhất 14 thợ mỏ đã thiệt mạng trong một tai nạn tương tự ở cùng khu vực. Một vụ sập hầm ở Hpakant cũng khiến hơn 100 người chết vào năm 2015. 

Song Hy
Bình luận
vtcnews.vn