Sập mỏ đá ở Thanh Hóa: Tìm thấy nạn nhân thứ 7

Thời sựThứ Bảy, 23/01/2016 04:56:00 +07:00

Đến chiều nay, đã có 7 trong tổng số 8 nạn nhân vụ sập mỏ đá được tìm thấy.

(VTC News) - Đến chiều nay (23/1), đã có 7 trong tổng số 8 nạn nhân vụ sập mỏ đá được tìm thấy.

Theo thông tin mới nhất liên quan đến vụ sập mỏ đá ở Thanh Hóa, vào 15h chiều nay (23/1), thi thể thứ 7 đã được tìm thấy. Hiện lực lượng cứu hộ đang tích cực tìm kiếm nạn nhân cuối cùng còn mắc kẹt bên trong.

Trước đó như VTC News đã đưa tin, khoảng 10h30 phút ngày 22/1, tại mỏ đá của núi Hang Cá, xã Yêm Lâm (huyện Yên Định - Thanh Hóa) xảy ra vụ sập đất đá khiến 8 người gặp nạn. 

Đến chiều nay, cơ quan chức năng xác định đã có 7 người đã tử vong tìm thấy xác, hiện còn 1 nạn nhân vẫn chưa tìm thấy. Lực lượng tìm kiếm ngoài máy móc còn phải dùng mìn nổ phá đá để tìm kiếm các nạn nhân còn lại. 
 Hiện trường vụ sập mỏ đá
Từ đêm 22/1, hàng trăm người vẫn tích cực tìm kiếm các nạn nhân xấu số trong tiết trời mưa lạnh.
Video: Bới tung hàng nghìn khối đất đá tìm nạn nhân mắc kẹt ở Thanh Hóa

Nguồn: VTV

Danh tính 8 người gặp nạn gồm: Trương Văn Danh (SN 1983), Lê Văn Quảng (SN 1981), Phạm Văn Trường (SN 1988), Hà Văn Đức (SN 1979), Đinh Văn Hoàng (SN 1982, cùng ngụ xã Thiết Ống, huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa) và Trần Như Dũng (SN 1961, anh trai chủ mỏ đá).

Phạm Văn Phi (SN 1993, ngụ xã Thiết Ống, huyện Bá Thước) và Trần Văn Năm (SN 1963, ngụ xã Yên Lâm, huyện Yên Định).



Hà Minh
Bình luận
vtcnews.vn