Sập lò than ở Hoà Bình: Trăm người xuyên đêm giải cứu 2 công nhân mắc kẹt

Thời sựThứ Sáu, 20/11/2015 08:21:00 +07:00

Sau nhiều giờ nỗ lực đào đất giải cứu 2 người mắc kẹt trong lò than bị sập, hàng trăm chiến sỹ cứu hộ cứu nạn vẫn khẩn trương tìm đường vào trong hầm

Sau nhiều giờ nỗ lực đào đất giải cứu 2 người mắc kẹt trong lò than bị sập, đến tối 19/11 hàng trăm chiến sỹ cứu hộ cứu nạn vẫn khẩn trương tìm đường vào trong khu lò bị sập.

Đến 19h10 tối 19/11, các đơn vị tác chiến vẫn đang phối hợp cùng tham gia tìm kiếm hai người mắc kẹt trong hầm than vẫn đang bặt vô âm tín. Các đơn vị thay phiên nhau liên tục vào hầm để đào bới đất đá, tìm kiếm người bị nạn.
Hàng trăm chiến sỹ được điều động tới hiện trường vụ sập lò than
Hàng trăm chiến sỹ được điều động tới hiện trường vụ sập lò than 

Do trong hầm sâu lại có nhiều bùn lầy, nhiều ngõ ngách nên việc tìm kiếm cứu nạn hai người mắc kẹt bên trong hết sức khó khăn. Lực lượng chức năng đã vận chuyển đồ ăn, nước uống vào tiếp tế cho các chiến sĩ đang bên trong hầm. Đồng thời nhiều cây gỗ cũng được chuyển tới để chuẩn bị chống vào đường hầm, đề phòng tái sập.

Được biết, hai nạn nhân vẫn đang mắc kẹt trong hầm là anh Bùi Văn Tuấn (SN 1992) và Bùi Văn Quý (SN 1992), cùng trú xã Phú Lương, huyện Lạc Sơn (Hòa Bình).
hầm sâu lại có nhiều bùn lầy, nhiều ngõ ngách nên việc tìm kiếm cứu nạn hai người mắc kẹt bên trong hết sức khó khăn
Hầm sâu lại có nhiều bùn lầy, nhiều ngõ ngách nên việc tìm kiếm cứu nạn hai người mắc kẹt bên trong hết sức khó khăn 

Như tin đã đưa, sáng 18/11 đã xảy ra vụ sập hầm lò than thuộc địa bàn xã Lỗ Sơn, huyện Tân Lạc (Hòa Bình). Thời điểm xảy ra vụ việc có bảy người trong hầm thì có bốn người kịp chạy thoát ra ngoài, ba người bị kẹt lại trong hầm. Sau đó, lực lượng cứu hộ đã phát hiện thi thể một nạn nhân là anh Bùi Văn Thỏn (SN 1979), trú xã Phú Lương, Lạc Sơn, Hòa Bình.

Hiện công tác cứu hộ hai nạn nhân bị mắc kẹt trong hầm vẫn đang được lực lượng chức năng triển khai tích cực, bất kể trong đêm tối.

Dưới đây là một số hình ảnh vừa được ghi nhận tại hiện trường:
Sau nhiều giờ nỗ lực tìm kiếm, 2 nạn nhân vẫn bặt vô âm tín
Sau nhiều giờ nỗ lực tìm kiếm, 2 nạn nhân vẫn bặt vô âm tín 

Nhiều cây gỗ được chuyển tới để chuẩn bị chống vào đường hầm, đề phòng tái sập.
Nhiều cây gỗ được chuyển tới để chuẩn bị chống vào đường hầm, đề phòng tái sập. 
Hiện công tác cứu hộ hai nạn nhân bị mắc kẹt trong hầm vẫn đang được lực lượng chức năng triển khai tích cực, bất kể trong đêm tối.
Hiện công tác cứu hộ hai nạn nhân bị mắc kẹt trong hầm vẫn đang được lực lượng chức năng triển khai tích cực, bất kể trong đêm tối.  

Nguồn: Pháp luật TP.HCM
Bình luận
vtcnews.vn