'Lão ông' Ai Cập vừa ra sân đã gặp hàng loạt chuyện lạ World Cup

World Cup 2018Thứ Hai, 25/06/2018 21:43:00 +07:00

Lần đầu tiên và duy nhất ra sân tại World Cup 2018, thủ môn Essam El Hadary của đội tuyển Ai Cập trở thành kỷ lục gia của giải đấu.

Với việc được điền tên vào danh sách đá chính của đội tuyển Ai Cập trong trận gặp Ả Rập Xê Út, thủ môn Essam El Hadary chính thức trở thành cầu thủ lớn tuổi nhất ra sân ở World Cup. El Hadary lập kỷ lục với con số 45 tuổi, 4 tháng, 10 ngày, vượt xa cột mốc cũ do đồng nghiệp Faryd Mondragon (Colombia) thiết lập cách đây 4 năm ở tuổi 43.

Boteiro (2)

 Thủ môn Essam El Hadary đeo băng đội trưởng của đội tuyển Ai Cập.

El Hadary khoác áo đội tuyển Ai Cập từ năm 1996, thời điểm mà Ramadan Sobhi, cầu thủ trẻ nhất của Ai Cập tham dự World Cup 2018 còn chưa ra đời. Dù vậy đây mới là trận đấu đầu tiên của thủ môn này ở World Cup.

Thủ môn 45 tuổi không phải là lựa chọn số 1 ở vị trí người gác đền của đội tuyển Ai Cập tại World Cup 2018. Trong trận gặp Uruguay và Nga, HLV Hector Cuper đặt niềm tin vào Mohamed El-Shenawy. El Hadary chỉ được tạo điều kiện đi vào lịch sử World Cup khi đội bóng của các Pharaoh không còn cơ hội cạnh tranh vé đi tiếp.

Trong ngày đi vào lịch sử World Cup, Essam El Hadary được dịp trổ tài ngay cứu thua cho đội nhà ở tình huống khó ngay ở hiệp đấu đầu tiên, khi anh phải đối mặt với tới 2 quả phạt đền. Kỷ lục gia 45 tuổi xuất sắc cản phá thành công cú sút ở phút 41 của Fahad Al-Muwallad. Tuy nhiên đến lần đối mặt với Salman Al-Faraj sau đó vài phút, El Hadary phải vào lưới nhặt bóng.

Đây là lần hiếm hoi trong lịch sử World Cup, một đội bóng phải chịu liên tiếp 2 quả phạt đền trong hiệp 1.

5 cầu thủ lớn tuổi nhất từng ra sân ở World Cup

1. Essam El-Hadary (Ai Cập): 45 tuổi, 4 tháng, 10 ngày (2018)

2. Faryd Mondragon (Colombia): 43 tuổi 3 ngày (2014)

3. Roger Milla (Cameroon): 43 tuổi, 1 tháng, 8 ngày (1994)

4. Pat Jennings (Bắc Ailen): 41 tuổi (1986)

5. Peter Shilton (Anh): 40 tuổi, 9 tháng, 18 ngày (1990)

Minh Anh
Bình luận
vtcnews.vn