Sắp hết cảnh ‘sống trong sợ hãi’ giữa thủ đô

Thời sựThứ Năm, 04/07/2013 06:30:00 +07:00

(VTC News) - Hà Nội vừa ban hành nghị quyết về các biện pháp thực hiện cải tạo, phục hồi nhà cổ, biệt thự cũ.

(VTC News) - Hà Nội vừa ban hành nghị quyết về các biện pháp thực hiện cải tạo, phục hồi nhà cổ, biệt thự cũ.

Theo đó, Thành phố khuyến khích huy động các nguồn lực để bảo tồn, phát huy giá trị kiến trúc của nhà cổ, nhà biệt thự cũ và các công trình kiến trúc xây dựng trước năm 1954.

Đối với các nhà cổ, nhà biệt thự cũ đã xuống cấp, nằm trong danh mục nhà nguy hiểm, Thành phố lập phương án di chuyển các tổ chức, cá nhân ra khỏi khu vực nguy hiểm để tổ chức xây dựng, cải tạo, phục hồi, bảo trì theo quy định.

Người dân trong phạm vi dự án khi di chuyển được ưu tiên mua nhà ở xã hội, nhà ở cho người thu nhập thấp tại các dự án trên địa bàn Thành phố.

Hà Nội vừa ban hành nghị quyết về các biện pháp thực hiện cải tạo, phục hồi nhà cổ, biệt thự cũ.
Hà Nội vừa ban hành nghị quyết về các biện pháp thực hiện cải tạo, phục hồi nhà cổ, biệt thự cũ (Ảnh: Internet) 

Ủy ban nhân dân Thành phố sẽ tổ chức lập danh mục, phân loại các nhà cổ, biệt thự cũ và các công trình kiến trúc xây dựng trước năm 1954 trên địa bàn Thành phố theo 3 nhóm.


Trên cơ sở phân nhóm, Ủy ban nhân dân Thành phố trình Hội đồng nhân dân quyết định danh mục công trình cải tạo, phục hồi, phá dỡ, xây dựng công trình gắn liền với di tích lịch sử, chính trị, văn hoá đã được xếp hạng cấp quốc gia và di tích quốc gia đặc biệt, xếp hạng cấp Thành phố việc cải tạo, phục hồi phải đảm bảo các quy định của pháp luật về di sản văn hoá.

Trong quá trình cải tạo, phục hồi, chủ đầu tư phải đảm bảo giữ đúng vị trí, kiểu dáng kiến trúc, hình ảnh nguyên trạng và quy hoạch của công trình (mật độ xây dựng và số tầng, độ cao); không làm thay đổi công năng, tính chất sử dụng ban đầu của công trình.

Đối với công trình có giá trị đặc biệt về kiến trúc, việc cải tạo, phục hồi phải được cơ quan chuyên ngành thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố kiểm tra, báo cáo Ủy ban nhân dân chấp thuận.

Minh Quân

Bình luận
vtcnews.vn