Sập hầm than ở Hòa Bình: Đã tìm thấy một nạn nhân

Thời sựThứ Bảy, 21/11/2015 08:00:00 +07:00

Lực lượng cứu nạn đã tìm thấy một trong hai nạn nhân bị mắc kẹt trong vụ sập hầm than ở xã Lỗ Sơn, huyện Tân Lạc, Hòa Bình.

(VTC News) - Khoảng 16h chiều nay (21/11), lực lượng cứu nạn đã tìm thấy một trong hai nạn nhân bị mắc kẹt trong vụ sập hầm than ở xã Lỗ Sơn, huyện Tân Lạc, Hòa Bình.

Nạn nhân được xác định là Bùi Văn Tuấn (SN 1992 ở xã Lỗ Sơn, huyện Tân Lạc).

Sau nhiều ngày tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã tiếp cận được vị trí nạn nhân Tuấn mắc kẹt và đưa nạn nhân này ra ngoài vào khoảng gần 18h cùng ngày.

Lực lượng cứu hộ tìm kiếm các nạn nhân trong nhiều ngày 

Sau khi tiến hành công tác khám nghiệm tử thi tại hiện trường, nạn nhân được đưa về gia đình để lo an táng.

Hiện còn một nạn nhân nữa mắc kẹt, lực lượng cứu nạn vẫn đang nỗ lực tìm kiếm.

Trước đó VTC News đã đưa tin, vụ sập lò than xảy ra vào sáng 18/11 tại Hoà Bình, lúc này có 7 công nhân đang làm việc tại đây. Khi đống đất đá đổ sập xuống, 4 người đã may mắn chạy thoát, 3 người bị mắc kẹt bên trong.

Đến chiều 18/11, một nạn nhân được đưa ra khỏi vị trí sập lò nhưng đã tử vong. Hai nạn nhân mắc kẹt bên trong được lực lượng cứu hộ tìm kiếm đến ngày hôm nay.


Hà Minh
Bình luận
vtcnews.vn