Sập hầm ở Hòa Bình: Tìm thấy nạn nhân cuối cùng

Thời sựThứ Hai, 23/11/2015 08:27:00 +07:00

Lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể nạn nhân cuối cùng trong vụ sập hầm ở Hòa Bình.

(VTC News) – Lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể nạn nhân cuối cùng trong vụ sập hầm ở Hòa Bình.

Trung tá Phạm Tuấn Linh – Phó trưởng Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Hòa Bình cho biết, khoảng 3h sáng 23/11, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy nạn nhân cuối cùng trong vụ sập hầm ở Hòa Bình.

Nạn nhân này là anh Bùi Văn Quý, sinh năm 1992, trú tại xã Phú Lương, huyện Lạc Sơn, Hòa Bình.

Lực lượng cứu hộ đang đưa thi thể nạn nhân cuối cùng ra ngoài.

Trước đó, như VTC News đã thông tin, khoảng 8h30 ngày 18/11 xảy ra vụ bục túi nước và sập hầm lò khai thác than tại xã Lỗ Sơn, huyện Tân Lạc, Hòa Bình. Vụ tai nạn đã khiến 3 công nhân tử vong, bị vùi lấp phía trong hầm.

Các nạn nhân gồm anh Bùi Văn Quý, Bùi Văn Thỏn (sinh năm 1979) và Bùi Văn Tuấn (sinh năm 1992), trú ở xã Phú Lương, huyện Lạc Sơn.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã tới hiện trường làm nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn. Bằng thiết bị chuyên dụng và từ lời khai của chủ nhân hầm lò, lực lượng cứu nạn xác định vị trí các công nhân hoạt động khai thác trước đó có độ sâu khoảng 400 - 700m.

Đến khoảng 16h30 cùng ngày, thi thể anh Bùi Văn Thỏn đã được tìm thấy nằm tại ví trí cách cửa hầm lò 400m. Bùi Văn Tuấn là nạn nhân thứ 2 được lực lượng cứu hộ tìm thấy vào khoảng 16h chiều 21/11. Tới rạng sáng nay, lực lượng cứu hộ đã phát hiện và đưa thi thể anh Bùi Văn Quý ra ngoài.


Minh Quyết
Bình luận
vtcnews.vn