Sập hầm ở Hòa Bình: Đỏ mắt tìm vẫn chưa thấy nạn nhân cuối cùng

Thời sựChủ Nhật, 22/11/2015 11:36:00 +07:00

Sau 5 ngày, lực lượng cứu hộ đã đào hết đất đã vùi lấp ở hầm chính nhưng vẫn chưa tìm thấy nạn nhân cuối cùng.

(VTC News) – Sau 5 ngày, lực lượng cứu hộ đã đào hết đất đã vùi lấp ở hầm chính nhưng vẫn chưa tìm thấy nạn nhân cuối cùng.

Trao đổi với phóng viên vào sáng nay (22/11), Trung tá Phạm Tuấn Linh – Phó trưởng Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Hòa Bình cho biết, chiều qua (21/11), sau 4 ngày cứu hộ, lực lượng chức năng đã đưa được thi thể nạn nhân thứ 2 trong vụ sập hầm ở Hòa Bình ra ngoài. Hiện vẫn còn 1 nạn nhân còn mắc kẹt trong hầm.

Vẫn còn 1 nạn nhân bị vùi lấp sau 5 ngày sập hầm

Theo Trung tá Phạm Tuấn Linh, lực lượng cứu hộ đang gặp nhiều khó khăn trong việc tiếp cận nạn nhân này. Nguyên nhân do hầm than này rất hẹp, hệ thống chống đỡ hầm thô sơ.

Lực lượng cứu hộ không sử dụng được máy móc mà phải đào thủ công. Đặc biệt, hầm than bị sập lại có nhiều ngách nên việc xác định vị trí cụ thể của nạn nhân là rất khó khăn.

“Chúng tôi đã đào hết đất đá vùi lấp ở đường hầm chính nhưng chưa tìm thấy nạn nhân đâu. Hiện chúng tôi đã chuyển hướng đào sang các đường hầm phụ,” Trung tá Linh cho hay.

Bình luận
vtcnews.vn