Sắp đưa 'bộ đôi siêu trộm' công sở ra xét xử

Pháp luậtThứ Ba, 21/05/2013 06:20:00 +07:00

(VTC News) - Viện Kiểm sát nhân dân TP Đà Nẵng vừa chuyển cáo trạng “bộ đôi siêu trộm” công sở sang TAND TP Đà Nẵng để đưa ra xét xử.

(VTC News) - Viện Kiểm sát nhân dân TP Đà Nẵng vừa chuyển cáo trạng “bộ đôi siêu trộm” công sở sang TAND TP Đà Nẵng để đưa ra xét xử.

Theo đó, “bộ đôi siêu trộm” công sở là Nguyễn Tuấn Vũ (SN 1976, trú Phúc Yên, Vĩnh Phúc) và Nguyễn Quốc Phú (SN 1979, trú Đông Anh, Hà Nội). Đây là hai đối tượng thực hiện hàng loạt các vụ đột nhập, trộm tài sản tại các trụ sở quan quan nhà nước từ Bắc vào Nam với thủ đoạn cực kỳ tinh vi.

Hành vi của hai đối tượng này gây chấn động dư luận cả nước và Đà Nẵng ngay sau khi vụ việc bị phát hiện.


Theo kết quả điều tra, trong thời gian thi hành án tù ở trại giam Hỏa Lò (Hà Nội), Vũ và Phú đã quen biết nhau. Sau khi Phú ra tù, Vũ cũng trốn khỏi trại giam rồi móc nối với Phú, rủ nhau lên kế hoạch đi trộm cắp.


Trước khi trộm cắp, Phú dùng xe ô tô chở Vũ đi khảo sát vị trí, sau đó đến khách sạn thuê phòng riêng lưu trú chờ thời cơ ra tay. Khoảng thời gian từ 24h-1h sáng, Vũ một mình đến địa điểm đột nhập vào trộm cắp. Sau khi thực hiện xong, Vũ điện cho Phú đến chở và tiếp tục đến các địa phương khác để tiếp tục ra tay.


Đến tháng 8/2012, Vũ bị Công an quận Ngũ Hành Sơn (Đà Nẵng) phát hiện, bắt quả tang đang tàng trữ 1 khẩu súng ngắn hơn cay ngạt, 9 viên đạn, cùng một số đồ vật, tài sản do trộm cắp mà có.


Với thủ đoạn trên, từ tháng 4/2011 cho đến khi bị bắt (năm 2012), Vũ cùng đồng bọn thực hiện 36 vụ trộm công sở, cơ quan doanh nghiệp tại 16 tỉnh, thành phố trên cả nước như: Đà Nẵng, Huế, Quảng Bình, Thanh Hóa, Ninh Thuận, Bà Rịa - Vũng Tàu, Đắk Lắk, Quảng Nam, Bình Định, Sóc Trăng, Cần Thơ..., lấy cắp tài sản có tổng giá trị hơn 2 tỉ đồng.

Trong đó, tại Đà Nẵng thực hiện 6 vụ với tổng giá trị tài sản trộm cắp gần 213 triệu đồng; tại Thanh Hóa thực hiện 4 vụ trị giá tài sản 254 triệu đồng; tại Quảng Bình thực hiện 2 vụ với tổng trị giá tài sản hơn 411 triệu đồng…

Bửu Lân
Bình luận
vtcnews.vn