Sắp diễn ra Triển lãm VITE EXPO 2013

Kinh tếThứ Ba, 20/08/2013 03:06:00 +07:00

(VTC News) - Hoạt động gắn kết khách hàng tiềm năng, giới thiệu phổ biến về các cơ chế, chính sách khuyến khích ưu đãi của Nhà nước về thuế, đất đai, vốn vay...

(VTC News) - Hoạt động giao lưu gắn kết đối tượng khách hàng tiềm năng, giới thiệu phổ biến về các cơ chế, chính sách khuyến khích ưu đãi của Nhà nước về thuế, đất đai, nguồn vốn đầu tư...

Ngày 20/8, Cục Công tác phía Nam - Bộ Khoa học và Công nghệ cùng các đơn vị liên quan đã tổ chức họp báo giới thiệu Triển lãm Công nghệ và Thiết bị Quốc tế - Việt Nam 2013 (gọi tắt là VITE EXPO 2013).

Đây là sự kiện quan trọng nhằm khởi động và tạo bước đột phá về đổi mới công nghệ và thiết bị trong tất cả các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, tiêu biểu như ngành cơ khí chế tạo, máy móc thiết bị tự động hóa, vật liệu mới, chế biến lương thực thực phẩm, điện tử viễn thông và công nghệ thông tin, y tế - hóa dược, môi trường và thiết bị năng lượng…

Các công ty, doanh nghiệp, đơn vị tham gia triển lãm sẽ được Ban tổ chức tạo điều kiện thuận lợi nhất để trưng bày giới thiệu các loại sản phẩm, tổ chức các hoạt động giao lưu gắn kết đối tượng khách hàng tiềm năng, giới thiệu phổ biến về các cơ chế, chính sách khuyến khích ưu đãi của Nhà nước về thuế, đất đai, nguồn vốn đầu tư v.v…

Quang cảnh buổi họp báo VITE EXPO 2013. Ảnh: My My

Phát biểu tại cuộc họp báo, TS Bùi Văn Quyền – Cục trưởng Cục công tác phía Nam, Bộ Khoa học và Công nghệ, cho biết: "Điều mà các nhà chuyên môn cũng như các doanh nghiệp trăn trở là máy móc ứng dụng trong kinh doanh sản xuất ở nước ta còn quá lạc hậu. TPHCM được đánh giá là thành phố phát triển kinh tế hàng đầu cả nước mà chỉ có 1 đến 2 doanh nghiệp có kinh phí để mua công nghệ tiên tiến để sản xuất. Còn lại có khoảng 70 – 80% doanh nghiệp, công ty sử dụng máy móc từ thập niên 60.

“Cơ sở vật chất mình như vậy thì làm sao cạnh tranh được với các nước trên thế giới. Khổ nhất kinh phí, thật sự nhiều doanh nghiệp trên địa bàn TPHCM có đội ngũ nghề giỏi lắm, nhưng nguồn tài chính eo hẹp thì không phát triển gì được. Ngoài ra, các Viện nghiên cứu chưa chăm lo đến KHCN lắm, có những công trình nghiên cứu xong thì khống có tiền để triển khai”, ông Quyết cho biết thêm.

Theo Ban tổ chức, VITE EXPO 2013 đã nhận được sự quan tâm, ủng hộ của rất nhiều đơn vị trong và ngoài nước. Bên cạnh 250 gian hàng trong nước, dự kiến có 200 gian hàng nước ngoài và đây là cơ hội để các doanh nghiệp, các tổ chức nghiên cứu khoa học, các trường … được trao đổi, học hỏi kinh nghiệm từ nước bạn.

Được biết, VITE EXPO 2013 sẽ được diễn ra từ ngày 20 đến 23/11/2013 tại Nhà thi đấu Phú Thọ, số 219 Lý Thường Kiệt, P15, Q10, TP Hồ Chí Minh. Thông tin chi tiết được cập nhật trên website: www.trienlamcongnghe.com.

My My

Bình luận
vtcnews.vn