Sắp diễn ra Hội chợ Thương mại - Du lịch quốc tế Trung - Việt 2018

Kinh tếThứ Bảy, 10/11/2018 16:14:00 +07:00

UBND TP Móng Cái (Việt Nam) phối hợp với chính quyền TP Đông Hưng (Trung Quốc) tổ chức Hội nghị chiêu thương Hội chợ thương mại - Du lịch quốc tế Trung - Việt (Đông Hưng – Móng Cái) năm 2018.

Ngày 9/11, tại TP Hạ Long (Quảng Ninh), UBND TP Móng Cái (Việt Nam) phối hợp với chính quyền TP Đông Hưng (Trung Quốc) tổ chức Hội nghị chiêu thương Hội chợ thương mại - Du lịch quốc tế Trung - Việt (Đông Hưng – Móng Cái) năm 2018.

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo 2 địa phương Móng Cái (Việt Nam) và Đông Hưng (Trung Quốc) thông tin tới các doanh nghiệp và đại diện các cơ quan, báo chí truyền thông của Việt Nam và Trung Quốc về kế hoạch tổ chức Hội chợ.

A1_chieu thuong_9112018

Hội nghị chiêu thương Hội chợ thương mại - Du lịch quốc tế Trung - Việt (Đông Hưng – Móng Cái) năm 2018. 

Theo đó, Hội chợ thương mại - du lịch quốc tế Trung - Việt (Đông Hưng – Móng Cái) năm 2018 diễn ra với chủ đề "Hợp tác qua biên giới - Cùng có lợi cùng thắng". Đây là lần thứ 13 Hội chợ được tổ chức luân phiên hàng năm giữa hai tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc).

Năm nay, Hội chợ sẽ được tổ chức tại Trung tâm thể thao TP Đông Hưng (Trung Quốc) từ ngày 21 – 27/12 với nhiều hoạt động phong phú, hấp dẫn.

Hội chợ năm nay có quy mô trên 800 gian hàng tiêu chuẩn, trong đó có 700 gian hàng của các tổ chức, doanh nghiệp Trung Quốc, 100 gian hàng của các tổ chức, doanh nghiệp Việt Nam.

Trong khuôn khổ của Hội chợ sẽ diễn ra các hoạt động như: Hội nghị xúc tiến đầu tư, du lịch, thương mại; các hội thảo diễn đàn phát triển mở cửa ven biên giới; hội thảo hợp tác ngành hoa quả Asean.

Ngoài các hoạt động triển lãm, giới thiệu sản phẩm, Hội chợ còn là nơi giao lưu các hoạt động Văn hóa, Thể thao và Du lịch như: các hoạt động du lịch biên giới, giải bóng đá hữu nghị, giải bơi, hoạt động Liên hoan hát đối trên sông biên giới giữa thanh niên hai nước Trung – Việt (Đông Hưng – Móng Cái).

Minh Khang
Bình luận
vtcnews.vn