Sắp đến lượt VPF 'chết yểu'?

Thể thaoThứ Hai, 10/12/2012 02:26:00 +07:00

(VTC News) – Bầu Tiến Anh chuyển giao K.Khánh Hòa cho Hải Phòng cũng gần như đồng nghĩa với việc, ông bầu này thoát khỏi đời sống bóng đá.


(VTC News) – Bầu Tiến Anh chuyển giao K.Khánh Hòa cho Hải Phòng cũng gần như đồng nghĩa với việc, ông bầu này thoát khỏi đời sống bóng đá.


Câu hỏi đặt ra là khi ông Tiến Anh vứt đi chữ “bầu” trước tên mình, chiếc ghế Trưởng ban kiểm tra ông đang nắm ở VPF sẽ do ai ngồi vào thay thế, hay nó sẽ để khuyết, hoặc ông phải cố cho đến khi tìm được người thích hợp?

Bầu Tiến Anh trong ngày nhận chức Trưởng ban kiểm tra VPF (Ảnh: Quang Minh)

Mới đây bên lề Hội thảo bóng đá chuyên nghiệp, bầu Tiến Anh chia sẻ, ông cảm thấy rất mệt mỏi. Nếu không vì tâm huyết và đam mê với bóng đá chắc ông không đủ sức để duy trì đội bóng đến hết mùa bóng 2012. Ông cũng khẳng định, chỉ cần có người thay thế ông ở VPF ông sẽ rất vui và sẵn sàng nhường lại chức Trưởng ban kiểm tra VPF.

Bầu Tiến Anh là một trong 4 ông bầu đã tham gia “khởi nghĩa” để tạo nên VPF cùng với bầu Kiên, bầu Đức và bầu Thắng. VPF đã rơi vào khủng hoảng nhân sự khi bầu Kiên bị bắt và bị ly khai khỏi đời sống bóng đá. Nay đến lượt ông Tiến Anh chia tay bóng đá, VPF sẽ càng gặp khó khăn, nhất là trong bối cảnh bóng đá Việt đang “nước sôi lửa bỏng” như hiện nay.

Chẳng cần nói đâu xa, mới nhất, bản dự thảo kế hoạch tổ chức V-League 2013 bị 'ném đá' tơi bời. VFF khẳng định cần phải xem xét lại. Tổng cục TDTT khó mà đồng ý để U22 Quốc gia chơi tại giải đấu số 1 Việt Nam. Các CLB ngao ngán vì giải đấu thiếu tính cạnh tranh khi không có suất xuống hạng. Nhiều người còn lo ngại, ý tưởng này sẽ tiếp tay cho những bóng ma tiêu cực vẫn còn lẩn khuất trong nội bộ bóng đá nước nhà.

Đây có lẽ là lần đầu tiên, quyết sách của VPF gặp phải dư luận lớn đến vậy. Bởi nó thiếu đi cái tầm cùng khả năng xoay chuyển tình thế trước kia; thay vào đó là tư duy quẩn quanh, bằng lòng thậm chí là thỏa thuận với hiện tại.

VPF, suy rộng ra, vừa bước giật lùi so với tiêu chí "tồn tại và phát triển" ban đầu. Nhưng lùi một bước rồi trở lại quỹ đạo sống hay tiến hẳn đến mức chết yểu rồi bị xóa sổ hoàn toàn thì chưa ai dám mạnh miệng trả lời.

Ông Hoàng Mạnh Trường chính thức thôi chức chủ tịch CLB V.Ninh Bình (Ảnh: Quang Minh)

Chỉ biết, ở thời điểm hiện tại, quá khó để nhóm lại ngọn lửa nhiệt tình trong lòng các ông bầu đất Việt. Bầu Trường- người từng công khai ủng hộ ý định hình thành Super League- vừa chính thức từ chức Chủ tịch CLB V.Ninh Bình. Bầu Thụy lấp lửng ý định trả Sài Gòn Xuân Thành cho TP.HCM. Bầu Hiển cũng dần rút chân khỏi SHB. Đà Nẵng, Hà Nội T&T.

Một thế hệ cầu thủ vô tội chỉ còn vài trăm ngày để dự liệu
cho cuộc sống khó khăn sắp tới.

VPF, tiếc thay, lại chưa (không) thể trở thành cái phanh để hãm đà phát nổ của quả bom thảm họa đang lơ lửng trên đầu nền bóng đá Việt Nam.

Mất tướng, thiệt quân, tới lúc ấy, VPF liệu có giải nổi bài toán "Tồn tại hay không tồn tại?".

Đông Quang

Bình luận
vtcnews.vn