Sắp có tuyến đường đi bộ lên ngôi chùa nổi tiếng nhất Thừa Thiên - Huế

Tin nhanh 24hThứ Bảy, 13/03/2021 14:38:36 +07:00
(VTC News) -

Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế kiểm tra, chỉ đạo sớm thông tuyến đường đi bộ bờ Bắc sông Hương nối từ khu vực cầu Dã Viên đến chùa Thiên Mụ.

Sáng 13/3, ông Phan Ngọc Thọ - Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế có chuyển kiểm tra công tác chỉnh trang đô thị TP Huế.

Tại buổi kiểm tra, ông Phan Ngọc Thọ chỉ đạo sớm thông tuyến đường đi bộ bờ Bắc sông Hương nối từ khu vực cầu Dã Viên đến chùa Thiên Mụ. Việc sớm thông tuyến đường nói trên tạo điểm nhất cho cảnh quan cũng như ngành du lịch ở TP Huế. Khi ấy, người dân có thể tản bộ ngắm sông Hương trên đường lên vãn cảnh chùa Thiên Mụ - ngôi cổ tự nổi tiếng và là một trong những biểu tượng của cố đô Huế.

Sắp có tuyến đường đi bộ lên ngôi chùa nổi tiếng nhất Thừa Thiên - Huế - 1

Ông Phan Ngọc Thọ - Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế kiểm tra tuyến đường đi bộ nối lên chùa Thiên Mụ

Người đứng đầu chính quyền tỉnh Thừa Thiên - Huế yêu cầu trong chủ nhật tuần tới, tuyến đường này phải hoàn thành việc lát gạch, thông tuyến để tổ chức ra quân trồng cây xanh hai bên đường, chỉnh trang cảnh quan để phục vụ người dân vui chơi, thưởng ngoạn.

Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế giao Trung tâm công viên cây xanh Huế chuẩn bị 1 vạn cây dương xỉ để phủ xanh thảm thực vật hai bên tuyến đường đi bộ, cùng với đó có kế hoạch dọn dẹp vệ sinh môi trường, thi công đến đâu chỉnh trang dứt điểm đến đó.

Đây là dự án nhằm hoàn chỉnh không gian, cảnh quan của tuyến đường đi bộ, xe đạp nói riêng và cảnh quan hai bên bờ sông Hương nói chung. Các hạng mục, công trình cần đảm bảo tiến độ đề ra theo kế hoạch để sớm đưa vào hoạt động; các đơn vị thi công phải tập trung lực lượng, phương tiện, có trách nhiệm trước lời hứa về việc đảm bảo tiến độ với lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo thành phố”, ông Phan Ngọc Thọ nhấn mạnh.

Sắp có tuyến đường đi bộ lên ngôi chùa nổi tiếng nhất Thừa Thiên - Huế - 2

Đường đi bộ nối từ cầu Dã Viên nối lên chùa Thiên Mụ sẽ sớm được thông tuyến, đưa vào sử dụng. (Ảnh: Báo Thừa Thiên - Huế)

Kiểm tra dự án chỉnh trang cồn Dã Viên, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế đề nghị đơn vị tư vấn hoàn thiện dự án đầu tư tổng thể cồn Dã Viên, bao gồm cả hợp phần do KOICA tài trợ đảm bảo các mục tiêu xây dựng nơi đây trở thành khu văn hóa, không gian công cộng mang tính chất truyền thống, bảo tồn các giá trị lịch sử trong khu vực, phù hợp với cảnh quan (không có dịch vụ lưu trú).

Qua đó, hình thành một điểm nhấn mỹ quan trên sông Hương, góp phần thực hiện chủ trương xây dựng Thừa Thiên - Huế xanh, sạch, sáng và đề án Huế, thành phố bốn mùa hoa; xây dựng không gian nghệ thuật phục vụ biểu diễn, nhằm quảng bá các giá trị văn hóa, lịch sử đặc trưng của kinh thành Huế kết hợp các yếu tố sáng tạo trong nghệ thuật, áp dụng công nghệ trình diễn sáng tạo, đón đầu xu thế phát triển văn hóa bền vững trên thế giới, là điểm sáng mang tính lan tỏa để phát triển toàn bộ khu vực Tây nam thành phố Huế.

Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế giao UBND thành phố Huế sớm hoàn thiện các thủ tục để có thể khởi động các hạng mục trước dịp 19/5, là công trình chào mừng sinh nhật Bác, chào mừng Bầu cử ĐBQH Khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Sáng cùng ngày, ông Phan Ngọc Thọ cũng đi kiểm tra công trình cầu bán nguyệt bằng gỗ tại Bến Me và dự án chỉnh trang tuyến đường đi bộ quanh Đại Nội Huế.

Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế đề nghị chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ chỉnh trang 3 tuyến đường quanh Đại Nội Huế, gồm: Đặng Thái Thân, Đoàn Thị Điểm, Lê Huân với các hạng mục gồm chỉnh trang, cải tạo vỉa hè, lề đường, hệ thống điện chiếu sáng, cây xanh và trồng hoa. Đối với công trình cầu bán nguyệt bằng gỗ tại Bến Me phải hoàn thành dứt điểm vào cuối tháng 3 để đưa vào hoạt động.

NGUYỄN VƯƠNG
Bình luận
vtcnews.vn