Sắp có người thay bầu Kiên tại VPF

Thể thaoChủ Nhật, 02/09/2012 04:00:00 +07:00

Trong ít ngày tới, VPF sẽ có một phó chủ tịch HĐQT mới thay thế vị trí của bầu Kiên.

Vị trí phó chủ tịch HĐQT phụ trách các vấn đề về tài chính, tài trợ của VPF hiện đang bỏ trống sau khi ông Nguyễn Đức Kiên bị bắt tạm giam vì các sai phạm trong kinh doanh ở 3 công ty do ông làm chủ.

Một vấn đề rất được dư luận quan tâm là VPF sẽ tiến hành bầu chọn nhân sự thay cho ông Nguyễn Đức Kiên ở vị trí phó chủ tịch HĐQT phụ trách tài chính, tài trợ.

Như đã biết, do bị Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an khởi tố, bắt tạm giam nên căn cứ theo Khoản 5 điều 2 Quy định kỷ luật LĐBĐVN thì ông Nguyễn Đức Kiên (chủ tịch CLB Hà Nội) hiện bị tạm đình chỉ hoạt động bóng đá.

 

Ở thời điểm ông Nguyễn Đức Kiên bị bắt tạm giam, đại diện VPF đã khẳng định: “Chúng tôi vẫn hoạt động bình thường và tiếp tục triển khai những công việc đã có trong dự kiến. Việc ông Nguyễn Đức Kiên bị bắt là chuyện của cá nhân, không liên quan đến ban Tổng giám đốc cũng như bộ phận điều hành công ty”.

Trước đây, VPF đã lên kế hoạch ngày 7/9 sẽ tiến hành Gala tổng kết mùa bóng 2012  nhưng sau khi Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ ký công văn yêu cầu VPF phải tiến hành hẳn Hội nghị tổng kết mùa giải, đánh giá lại quá trình điều hành, tổ chức các giải đấu cũng như đánh giá chính hiệu quả hoạt động của VPF nên kế hoạch trên sẽ phải thay đổi.

Vì thế ngày 7/9, Hội đồng quản trị VPF sẽ nhóm họp, đánh giá lại hoạt động sau 8 tháng. Riêng về hội nghị tổng kết mùa giải, có thể sẽ không diễn ra vào ngày 7/9 mà phải đến cuối tháng 10, khi VFF Cup được tổ chức tại TP.HCM và thời điểm đó các CLB đều đã tập trung trở lại chuẩn bị cho mùa giải mới.

Trọng tâm của hội nghị tổng kết sẽ là hai vấn đề chính: tình trạng một ông chủ, hai đội bóng chắc chắn sẽ phải chấm dứt ở V-League 2013 và nghi vấn tiêu cực, công tác trọng tài, giám sát, việc giới hạn khung lương, thưởng cũng được tính đến.

Trước đó, ông Lê Khắc Chính đã được chấp nhận là người tạm thời thay thế bầu Kiên giải quyết các công việc với VFF, VPF liên quan đến 2 CLB Bóng đá Hà Nội và Trẻ Hà Nội.

Tổng hợp

Bình luận
vtcnews.vn