Sắp chạm mốc 200.000 ca/ngày, Thủ tướng Anh nói bớt lo ngại về chủng Omicron

Thời sự quốc tếThứ Năm, 30/12/2021 07:13:33 +07:00
(VTC News) -

Cơ quan y tế Anh cho biết, chủng Omicron hiện chiếm hơn 90% tổng số ca COVID-19 trong cộng đồng khi nước này lập ky lục 183.037 trường hợp nhiễm nCoV.

Hôm 29/12, Anh ghi nhận 183.037 trường hợp nhiễm virus SARS-CoV-2 mới. Đây là kỷ lục mới về các ca nhiễm bệnh hàng ngày được ghi nhận tại nước này. Anh cũng báo cáo thêm 57 ca tử vong do virus này.

Trong 7 ngày qua, Anh đã báo cáo hơn 900.000 trường hợp mắc COVID-19 mới - tăng hơn 41% so với tuần trước. Trong khi đó, tỷ lệ tử vong ở nước này vẫn ở mức thấp, 0,9 người qua đời trên 100.000 ca nhiễm nCoV. 

Sắp chạm mốc 200.000 ca/ngày, Thủ tướng Anh nói bớt lo ngại về chủng Omicron - 1

Đám đông mua sắm trên phố Oxford ở London vào hôm 27/12. (Ảnh: AP) 

Cơ quan y tế công cộng của Anh cho biết, dữ liệu cho thấy biến chủng Omicron hiện chiếm hơn 90% các trường hợp mắc COVID-19 trong cộng đồng được ghi nhận ở Anh.

Theo cơ quan an ninh y tế Vương quốc Anh (UKHSA), có thêm 39.923 trường hợp nhiễm chủng Omicron được ghi nhận tại nước này hôm 29/12. Đến nay, khu vực London báo cao ca nhiễm chủng Omicron cao nhất với tổng số 45.245 trường hợp. 

Trong chuyến thị sát tại một trung tâm tiêm chủng hôm 29/12, Thủ tướng Anh Boris Johnson đã giảm bớt lo ngại về mối đe dọa của Omicron, nói rằng chủng virus này "rõ ràng là biến chủng nhẹ hơn Delta".

Trước đó, Thủ tướng Boris Johnson quyết định sẽ không áp đặt thêm bất kỳ biện pháp hạn chế nào vào dịp giao thừa. Theo đó, giao thừa năm 2022, Anh vẫn sẽ cho phép tổ chức các sự kiện đông người và mở cửa hộp đêm. 

Kông Anh(Nguồn: CNN)
Bình luận
vtcnews.vn