Sập cầu Ghềnh: Phát hiện tình tiết động trời

Thời sựThứ Hai, 21/03/2016 07:45:00 +07:00

Theo báo cáo của Cục Đăng kiểm VN, sà lan đâm sập cầu Gềnh (Đồng Nai) đã hết hạn kiểm định gần 3 tháng

(VTC News) - Theo báo cáo của Cục Đăng kiểm VN, sà lan đâm sập cầu Gềnh (Đồng Nai) đã hết hạn kiểm định gần 3 tháng.

Liên quan đến vụ sập cầu Ghềnh ở TP Biên Hoà (tỉnh Đồng Nai) vào trưa 20/3, chiều cùng ngày, lãnh đạo tỉnh Đồng Nai đã tổ chức họp báo. Chủ trì cuộc họp, Ông Đặng Mạnh Trung -Trưởng ban Tuyên giáo tỉnh Đồng Nai cho biết, lực lượng của các cơ quan đơn vị phối hợp vẫn đang tích cực tìm kiếm các nạn nhân trong vụ sập cầu.

Nguyên nhân ban đầu được xác định do tàu kéo mang BKS: SG 3745 kéo theo sà lan BKS: SG 5984 chở khoảng 800 tấn cát từ Long An về hướng Đồng Nai đã vi phạm quy tắc giao thông đường thủy nội địa. Sà lan qua cầu gặp lúc thủy triều lên, nên đã đâm gãy 2 nhịp cầu số 2 và 3 trong 4 nhịp cây cầu này.

Video: Sập cầu Ghềnh ở Biên Hoà, người rơi xuống sông


Cơ quan điều tra cho  biết, chiếc sà lan gây ra tai nạn tại cầu Ghềnh của tàu kéo SG - 3745 có công suất 205 CV, chủ tàu là Phan Thế Thượng, địa chỉ 206 Lô BCC Hồ Văn Huê, quận Phú Nhuận, TP.HCM do tài công Nguyễn Văn Thưởng (quê Tiền Giang) điều khiển.

Theo hồ sơ tại cơ quan điều tra ban đầu, sà lan do tài công Nguyễn Văn Thưởng điều khiển có chiều dài khoảng 43m, rộng hơn 12m, chiều chiều cao mạn là 3,3m. Sà lan có vỏ được làm bằng thép. Sà lan được thiết kế năm 2007. Phương tiện này được kiểm định gần nhất vào ngày 6/3/2015 và đã hết hạn kiểm định vào ngày 1/12/2015.

Còn sà lan mang số hiệu SG - 5984 được kéo theo, người đứng tên đăng ký là Nguyễn Thu Hồng (cùng địa chỉ trên), có hạn đăng kiểm đến 4/7/2016.
 Lực lượng chức năng tỉnh Đồng Nai kiểm tra hiện trường
(Ảnh: Báo Giao thông)

Như vậy, Cục Đăng kiểm Việt Nam có báo cáo gửi Bộ GTVT, Ủy ban ATGT Quốc gia về tình trạng kỹ thuật phương tiện thủy trong vụ sà lan đâm sập cầu Ghềnh, cho thấy chiếc tàu kéo đã hết hạn kiểm định gần 3 tháng.
Đến chiều tối 20/3, Lữ đoàn công binh 25 thuộc Quân khu 7 cũng đang tiến hành khảo sát hiện trường, chuẩn bị cho phương án dựng cầu tạm, hoặc cầu phà qua sông và kéo sà lan gây tai nạn vào nơi đã chỉ định.
VTC News sẽ tiếp tục thông tin vụ việc.

Phan Cường - Hải Đỗ
Bình luận
vtcnews.vn