Sập cần cẩu kinh hoàng, 2 người chết tại chỗ

Thời sựThứ Tư, 09/07/2014 02:50:00 +07:00

(VTC News) - Trong khi các công nhân đang thi công phía dưới thì chiếc cần cẩu đổ sập, khiến 2 công nhân thiệt mạng tại chỗ, 4 người khác bị thương.

(VTC News) - Trong khi các công nhân đang thi công phía dưới thì chiếc cần cẩu đổ sập, khiến 2 công nhân thiệt mạng tại chỗ, 4 người khác bị thương.  

Theo thông tin ban đầu, khoảng 9h sáng nay (9/7), tại công trường xây dựng cầu vượt sông Lạch Tray (Hải Phòng) thuộc dự án đường cao tốc Hà Nội – Hải Phòng, chạy qua địa phận phường Hải Thành (quận Dương Kinh), một chiếc cần cẩu bất ngờ gãy đổ xuống công trường nơi các công nhân đang thi công.

đường <a href='https://vtcnews.vn/oto-xe-may.31.0.html' >ô tô</a> cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, quận Dương Kinh, sập cần cẩu, 6 người thương vong
Hiện trường vụ tai nạn lao động khiến 6 người thương vong 

Sự cố bất ngờ này khiến 2 công nhân (một người quê Thái Bình, một người ở Hải Phòng) tử vong tại chỗ, trong đó có 1 công nhân lái máy cẩu chết ngay trong cabin, 4 công nhân khác bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Hữu nghị Việt - Tiệp Hải Phòng. Hàng chục công nhân khác hoảng loạn sau sự cố.

đường ô tô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, quận Dương Kinh, sập cần cẩu, 6 người thương vong
Sau sự cố, các lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để xử lý vụ việc 

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, các cơ quan chức năng của Hải Phòng và quận Dương Kinh đã có mặt tại hiện trường điều tra về nguyên nhân vụ tai nạn.

Nguyên nhân bước đầu được xác định không liên quan tới yếu tố hình sự, an ninh mà đơn thuần là một vụ tai nạn lao động.

đường ô tô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, quận Dương Kinh, sập cần cẩu, 6 người thương vong
Hàng chục công nhân chưa hết bàng hoàng sau vụ tai nạn lao động này 

Được biết, gói thầu này do nhà thầu Nam Kwang (Hàn Quốc) trúng thầu. Dự án đường ô tô cao tốc Hà Nội – Hải Phòng là một công trình trọng điểm cấp Quốc gia dài 105,5 km.

Hiện, các cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.  

Minh Khang
Bình luận
vtcnews.vn