Sập cần cẩu công trình khiến 3 người chết ở Bình Dương: Thông tin mới nhất

Tin nóngThứ Bảy, 21/03/2020 13:13:52 +07:00
(VTC News) -

Sở LĐ-TB&XH tỉnh Bình Dương cho biết, đơn vị để xảy ra tai nạn khiến 3 người chết ở KCN Bàu Bàng là Công ty Cổ phần Thiết bị công nghiệp và Thương mại An Sơn.

Liên quan đến vụ sập cần cẩu tại công trình xây dựng nhà xưởng ở KCN Bàu Bàng (huyện Bàu Bàng, Bình Dương), Sở LĐ-TB&XH tỉnh Bình Dương cho biết, tai nạn xảy ra tại công trình xây dựng nhà xưởng sản xuất sợi giày của Công ty TNHH Polytex Far Eastern VN.

Vụ tai nạn khiến 3 người chết và 2 người bị thương nặng. Những nạn nhân này là công nhân của Công ty Cổ phần Thiết bị công nghiệp và Thương mại An Sơn (huyện Thanh Oai, Hà Nội). Sở LĐ-TB&XH tỉnh Bình Dương cũng xác định công ty này là đơn vị để xảy ra tai nạn lao động.

Theo Sở LĐ-TB&XH tỉnh Bình Dương, khoảng 7h00 ngày 22/2, nhóm công nhân của Công ty Cổ phần Thiết bị công nghiệp và Thương mại An Sơn thi công lắp đặt cần cẩu tháp để phục vụ công trình.

Trong lúc đang thi công lắp đặt đốt thân thứ 9 thì cần cẩu tháp bị gãy đổ, phần đỉnh tháp hướng về phía ngược lại, kéo theo phần thân cần cẩu tháp lật đổ.

Sập cần cẩu công trình khiến 3 người chết ở Bình Dương: Thông tin mới nhất - 1

Hiện trường vụ tai nạn.

Lúc này, anh Đ.V.G. (SN 1986, ngụ huyện Châu Thành, Kiên Giang); anh Đ.V.T (SN 1997, ngụ Gò Quao, Kiên Giang); anh K.S (SN 1996, ngụ huyện Đạ Tẻh, Lâm Đồng) chết tại chỗ do đa chấn thương, chấn thương sọ não.

Trong khi đó, hai người bị thương nặng là ông N.A.B (SN 1985, ngụ huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương) bị bể xương chậu, dập nát cánh tay phải; ông K.S (SN 1992, ngụ huyện Đạ Tẻh, Lâm Đồng) bị gẫy chân phải.

Sự việc đến nay vẫn đang được cơ quan chức năng tỉnh Bình Dương làm rõ.

Video: Tai nạn liên hoàn ở Đà Nẵng khiến nhiều người nhập viện

Nhật Linh
Bình luận
vtcnews.vn