Sao Việt tuyệt vọng, uống thuốc tự vẫn vì hôn nhân địa ngục

Văn hóa - Giải tríThứ Bảy, 02/12/2017 11:28:00 +07:00

Hôn nhân không hạnh phúc khiến các nghệ sĩ như: Lê Giang, Thoại Mỹ, Thanh Hằng uống thuốc tự vẫn nhưng may mắn được cứu sống, còn ca sĩ Thu Thủy đau khổ khi chồng cũ không đoái hoài tới con trai.

Thu Thủy: 14 năm yêu đương, 3 năm kết hôn đầy cay đắng

Thu Thủy quen và yêu chồng cũ - Huỳnh Nhất Phương khi chỉ mới 18 tuổi. Gắn bó với nhau hơn chục năm, nữ ca sĩ mới công khai mối quan hệ.

Thời điểm đó, nhiều người xuýt xoa ngưỡng mộ cựu thành viên của nhóm H.A.T vì không chỉ có tình yêu đẹp, "một nửa" của cô còn sinh trưởng trong một gia đình giàu có, sở hữu dàn siêu xe khủng không hề thua kém Cường Đô la.

Tháng 10/2014, Thu Thủy và Huỳnh Nhất Phương kết hôn trong một tiệc cưới ngoài trời. Tự tay chồng nữ ca sĩ đã chuẩn bị mọi thứ để gây bất ngờ cho vợ. Đám cưới gây chú ý việc rước râu bằng dàn siêu xe, mô tô phân khối lớn.

Sau khi kết hôn, nữ ca sĩ sinh năm 1984 từng tự hào chia sẻ: "Chồng hy sinh vì tôi nhiều lắm. Anh ấy không dám đi chung vì sợ bị chụp hình. Quen nhau lâu, mỗi lần đi đâu, anh đều chọn những chỗ vắng người. Tôi biết việc yêu và kết hôn với tôi đã khiến anh gặp nhiều áp lực. Nhưng anh làm gì cũng nghĩ đến tôi, anh sợ mọi người đánh giá chồng Thu Thủy thế này, thế kia".

danh-tinh-chong-dai-gia-thu-thuy-yeu-12-nam-moi-cong-khai

Thu Thủy và chồng trong lễ cưới vào năm 2014.

Tuy vậy, cuối tháng 11/2017, Thu Thủy xác nhận chia tay chồng từ 6 tháng trước. Nữ ca sĩ còn rơi nước mắt khi kể về những góc khuất trong cuộc hôn nhân chỉ kéo dài 3 năm của mình. Theo đó, chồng Thu Thủy không thích cô đi hát, đóng chung MV với những người đàn ông khác. Biết tính chồng, giọng ca sinh năm 1984 đã chủ động giảm bớt công việc, ở nhà chăm lo cho chồng con.

Tuy nhiên, mỗi khi cuộc sống gia đình có căng thẳng hay công việc gặp khó khăn, chồng Thu Thủy thường bỏ nhà đi phượt, tụ tập bạn bè. Thậm chí, ngay lúc cô mang bầu, anh cũng bỏ đi biệt tăm 15 ngày. Những lần đó, cô không liên lạc được với chồng. Anh tắt điện thoại, không nghe máy hoặc nếu có nghe thì cũng chỉ trả lời vài câu qua loa.

Khi con ra đời, chồng Thu Thủy cũng không thể ngồi chơi được với con quá 15 phút. Có những lần anh đi chơi xa, con trai nhớ gọi ba, nữ ca sĩ đã thu tiếng gọi của con vào gửi cho chồng nhưng cũng không nhận được phản hồi tích cực.

Thu Thủy chỉ mong một ngày trong tuần, hai vợ chồng có thể cùng đưa con trai đi chơi. Tuy nhiên, ước muốn nhỏ nhoi đó của cô cũng không thực hiện được.

Nhận thấy chồng không còn tình cảm với mình, không dành sự quan tâm cho con, Thu Thủy đã ôm con rời khỏi nhà và đệ đơn ly hôn. Kể từ đó tới nay đã được 6 tháng nhưng chồng cô vẫn chưa một lần nhắn tin hỏi thăm con trai. Và điều đó khiến nữ ca sĩ rất đau lòng.

Video: Thu Thủy từng hạnh phúc khi chia sẻ về chồng

Lê Giang: Ra đường mỉm cười là về nhà ăn đòn

Lê Giang yêu và sống với danh hài Duy Phương khi chỉ mới 18 tuổi. Tuy nhiên, vì từng qua một lần đò nên mãi 6 năm sau, danh hài Duy Phương mới cho cô danh phận làm vợ. Cả hai đăng ký kết hôn khi đã có hai con chung là Duy Phước và Lê Lộc.

Lê Giang kể, lúc mới sống với Duy Phương, cô còn rất khờ dại. Chồng đưa bao nhiêu tiền tiêu mỗi ngày thì nhận bấy nhiêu. Vì chồng có tính ghen tuông nên chỉ cần nữ diễn viên ra đường mỉm cười với ai là về nhà bị ăn đòn. Vì thế, cô gặp ai cũng phải tỏ ra lạnh lùng, kể cả với đồng nghiệp.

Sau khi sinh hai người con, vợ chồng Lê Giang - Duy Phương chia tay. Các con ở với cha và dần dần có khoảng cách với mẹ. Nữ diễn viên hài kể, mỗi lần cô đến thăm, các con đều bỏ chạy. Nếu có gặp nhau ở các điểm diễn, các con cô cũng quay đi.

Quá chán nản, Lê Giang lao vào các cuộc ăn chơi tốn kém. Cô từng uống thuốc tự tử nhưng may mắn được bạn bè cứu sống.

Sau này, khi nỗi đau nguôi ngoai, Lê Giang kết hôn với một Việt kiều Úc và sang sống cùng chồng. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân này cũng chỉ kéo dài 5 năm.

Hiện tại, Lê Giang đã về nước và tích cực hoạt động nghệ thuật. Cô cũng may mắn khi các con đã lớn, đã hiểu chuyện và quấn quýt với cô hơn trước đây.

Le Giang: 'Toi da phau thuat tham my toan co the' hinh anh 1

Trên sân khấu, Lê Giang luôn mang tiếng cười tới khán giả nhưng đường tình duyên của cô rất lận đận.

Thanh Hằng uống thuốc tự vẫn vì chồng cờ bạc, vũ phu

Thanh Hằng là nghệ sĩ cải lương nổi tiếng. Cô kết hôn lần đầu tiên với một người đàn ông làm nghề xếp ghế khán giả khi chỉ mới 16 tuổi. Một năm sau đó, cô sinh con đầu lòng.

Những năm tháng hôn nhân đúng là địa ngục với Thanh Hằng. Chồng cô ham mê cờ bạc, thường xuyên đánh vợ. Cô rất sợ mỗi dịp lễ Tết vì vào thời điểm đó, chồng cô sẽ nhậu nhẹt nhiều hơn, đồng nghĩa với việc những trận đòn mà cô phải chịu cũng nhiều hơn. Thanh Hằng đã từng phải uống thuốc tự vẫn. May thay chị được cứu sống. 

Sau lần chết hụt đó, ngôi sao sân khấu kịch cải lương tỉnh ngộ. Chị ly hôn người chồng vũ phu, sang Úc định cư. Sau 15 năm ở xứ người, Thanh Hằng đã quay trở lại Việt Nam tiếp tục hoạt động nghệ thuật.

01

Nghệ sĩ cải lương Thanh Hằng từng nghĩ tới cái chết vì lấy phải chồng vũ phu, ham cờ bạc. 

Thoại Mỹ: Tự vẫn, ly hôn và ra đi với hai bàn tay trắng

Thoại Mỹ là nghệ sĩ cải lương nổi tiếng của sân khấu kịch phía Nam. Vào thời hoàng kim, mỗi đêm cô có thể kiếm được cả cây vàng.

Tuy thành công trong sự nghiệp nhưng chuyện tình duyên của Thoại Mỹ lại rất khổ sở. Cô kết hôn lần đầu với nhân viên của một công ty Đài Loan. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân này không hạnh phúc. Những mâu thuẫn liên tiếp với chồng khiến cô rơi vào bế tắc và tìm tới việc uống thuốc ngủ tự vẫn. May mắn, cô được cứu sống. Tỉnh lại,  Thoại Mỹ quyết định ly hôn và ra đi với hai bàn tay trắng.

Sau cuộc hôn nhân đầu thất bại, Thoại Mỹ lại gặp bế tắc trong cuộc hôn nhân lần hai. Có lúc, cô thoáng nghĩ tới cái chết nhưng tỉnh lại rất nhanh. Cô quyết định giải phóng bản thân khỏi những ràng buộc khổ sở.

00

Nghệ sĩ Thoại Mỹ

Hiện tại, Thoại Mỹ hạnh phúc với cuộc sống độc thân. Cô đã tìm được bờ vai để dựa dẫm nhưng không có ý định kết hôn thêm lần nữa. Nỗi ân hận lớn nhất của người nghệ sĩ trước ngưỡng cửa tuổi 50 là không có con.

Mộc Lan
Bình luận
vtcnews.vn