Sao Việt thời nghèo khổ: Người ngủ nhờ, người từng xin làm phục vụ quán ‘bia ôm’

ShowbizThứ Bảy, 05/06/2021 20:30:00 +07:00

Để có được ngày hôm nay, Quyền Linh, Hải Triều, Quách Ngọc Tuyên... đều từng trải qua tuổi thơ thiếu thốn cả vật chất lẫn tinh thần.

Đều có xuất phát điểm nghèo khó và thiếu thốn ở thời điểm lập nghiệp, nhưng hiện tại khối tài sản của dàn sao Việt kể trên khiến ai cũng phải mơ ước.

MC Quyền Linh từng sống trong căn chòi

Nhìn vào cuộc sống, nhà cửa của MC Quyền Linh ở hiện tại chẳng ai nghĩ rằng anh đã trải qua rất nhiều khó khăn trong quá khứ. Từ khi sinh ra anh đã không biết mặt cha, mẹ con lầm lũi sống nuôi nhau. Cả nhà 8 miệng ăn của Quyền Linh phải sống trong một căn chòi giữa ruộng chứ không có được một căn nhà đàng hoàng. Thậm chí “suất đi học” của nam MC cũng là được em trai nhường lại vì gia đình không đủ tiền cho tất cả đi học.

Sao Việt thời nghèo khổ: Người ngủ nhờ, người từng xin làm phục vụ quán ‘bia ôm’ - 1

Quyền Linh từng có quá khứ nghèo khổ, thiếu thốn.

Thuở mới vào nghề, anh cũng khó khăn chẳng kém. Tham gia nhiều vai phụ, được đi diễn kịch nhưng Quyền Linh vẫn phải sống cực khổ, thiếu ăn. Có được thành công và sung túc ở hiện tại nhưng anh vẫn không thể quên được từng chi tiết trong quá khứ.

Sao Việt thời nghèo khổ: Người ngủ nhờ, người từng xin làm phục vụ quán ‘bia ôm’ - 2

Dù là người của công chúng, giàu có, nhưng Quyền Linh vẫn giữ cho mình lối sống giản dị, gần gũi đặc biệt là tấm lòng "thương người như thể thương thân".

Hải Triều xin 10 ngàn mua ổ bánh mì

Xuất thân từ trường Sân khấu - Điện ảnh và Nhà hát kịch sân khấu trẻ, Hải Triều được khá nhiều khán giả yêu mến nhờ lối diễn hài hước tự nhiên, duyên dáng. 

Để có được sự thành công như ngày hôm nay, Hải Triều từng đi làm tiếp tân ở nhiều quán bar, đi đâu cũng chỉ mang theo một túi quần áo. Khi rời chỗ làm thì gửi túi ở quán, rồi lên xe bạn chở về phòng trọ ngủ nhờ. Anh chàng cứ thế nhờ vả người này đến người khác.

Sao Việt thời nghèo khổ: Người ngủ nhờ, người từng xin làm phục vụ quán ‘bia ôm’ - 3

Khi được hỏi về mong ước lớn nhất, Hải Triều nói ngay mà không cần đắn đo rằng muốn được nổi tiếng, để kiếm ra tiền phụ giúp gia đình.

Khi đã bén duyên với nghiệp diễn, những khó khăn vẫn chưa thôi đeo bám Hải Triều. Có những lúc không có nổi 10 nghìn đồng để mua bánh mì, anh chàng phải xin diễn viên Nam Phương tiền để mua đồ ăn vì quá đói. Nói về động lực đi làm mỗi ngày của Hải Triều, nam diễn viên chia sẻ là để kiếm tiền phụ giúp gia đình. Mỗi lần đi phim, nhận được tiền cát-xê là Hải Triều trích ra một ít, gửi về cho ba mẹ dưới quê.

Sao Việt thời nghèo khổ: Người ngủ nhờ, người từng xin làm phục vụ quán ‘bia ôm’ - 4

Hải Triều hiện đã có cuộc sống đầy đủ và có thể phụ giúp cho gia đình.

Hồ Quang Hiếu ngủ công viên, làm giữ xe, phục vụ bàn​

Là một nam ca sĩ đang được công chúng yêu mến hiện nay, tuy nhiên ít ai biết, trước khi nổi tiếng và có được sự nghiệp rạng rỡ, Hồ Quang Hiếu phải vượt lên hoàn cảnh khó khăn để theo đuổi đam mê nghệ thuật. Nam ca sĩ từng trải qua không ít công việc để mưu sinh kiếm sống.

Hồ Quang Hiếu thẳng thắn cho biết anh từng đi hát đám ma, đám giỗ, tạp kỹ, lô tô, hay hát ở hang cùng ngõ hẻm, thậm chí anh còn làm lơ xe, bán bún bò… để kiếm tiền nuôi thân và mong mỏi được chút danh tiếng thuở mới vào nghề.

Sao Việt thời nghèo khổ: Người ngủ nhờ, người từng xin làm phục vụ quán ‘bia ôm’ - 5

Hồ Quang Hiếu từng ra mắt cuốn tự truyện Đổi thay với nội dung kể lại chi tiết những khó khăn ngày đầu tới Sài Gòn theo đuổi nghề ca hát.

Thu Trang

Giai đoạn đầu khi đến với nghiệp diễn cũng chính là giai đoạn vô cùng khó khăn của bà xã Tiến Luật và gia đình. Công việc làm ăn của ba mẹ rơi vào tình trạng phá sản khiến cô tất tưởi chạy sô kiếm từng bữa ăn cho gia đình. Thu Trang cho hay mức cát-xê cho các diễn viên như cô hồi đầu những năm 2000 chỉ vỏn vẹn chưa đầy 20.000 đồng.

Sao Việt thời nghèo khổ: Người ngủ nhờ, người từng xin làm phục vụ quán ‘bia ôm’ - 6

Thu Trang tự ti vì quá khứ nghèo khó.

Phương Thanh 

Trong hậu trường một gameshow, để động viên các thí sinh, Phương Thanh quyết định thổ lộ những khó khăn, chật vật lúc mới vào nghề. Nữ ca sĩ chia sẻ, thuở chập chững làm quen với ca hát, vì thương gia đình, muốn đỡ đần bố mẹ nuôi các em, cô từng xin vào làm tại những quán bia “mà ngày trước người ta hay gọi là bia ôm”.

Nhưng do thân hình nhỏ con, cộng với phong cách “tomboy”, cô đã bị từ chối. “Cũng may là lần đó đi xin việc bị từ chối, nếu không tôi không biết mình sẽ ra sao nữa. Tuy nhiên, với nghệ thuật thì ngoại hình của tôi lại có nét độc, lạ, không lẫn với bất kỳ ai”, chị Chanh nói thêm.

Sao Việt thời nghèo khổ: Người ngủ nhờ, người từng xin làm phục vụ quán ‘bia ôm’ - 7

Hiện nay Phương Thanh vẫn còn giữ được sức nóng tên tuổi sau bao biến cố, thăng trầm.

 

Rachel Phạm(Tổng hợp)
Bình luận
vtcnews.vn