Sao Việt sở hữu bằng đại học loại Giỏi

Giáo dụcChủ Nhật, 03/11/2013 07:38:00 +07:00

Ngoài khả năng nghệ thuật, ngoài danh hiệu hot girl hay hoa hậu, á hậu… nhiều sao Việt còn gây ấn tượng với người hâm mộ bởi trình độ học vấn cao


Ngoài khả năng nghệ thuật, ngoài danh hiệu hot girl hay hoa hậu, á hậu… nhiều sao Việt còn gây ấn tượng với người hâm mộ bởi trình độ học vấn cao với tấm bằng đại học loại Giỏi.

Hoa hậu Ngọc Hân

Hoa hậu Việt Nam năm 2010 Đặng Thị Ngọc Hân được coi là một trong những sao Việt có học vấn cao. Cô đăng quang ngôi vị hoa hậu khi đang là sinh viên ngành Thiết kế thời trang của trường ĐH Mỹ thuật Công nghiệp Hà Nội. Năm 2012, Ngọc Hân đã hoàn thành hành trình học tập của mình tại ngôi trường này sau khi bảo vệ khóa luận tốt nghiệp thành công.

Hoa hậu Ngọc Hân
Hoa hậu Ngọc Hân 
Với đề tài “Trang phục dạo phố cho nữ thanh niên mùa xuân hè dựa trên hoạ tiết gốm sứ thời Lý”, Ngọc Hân đã đạt số điểm 9,32 – đứng thứ 3 của toàn khoa. Các mẫu thiết kế của cô trong khóa luận tốt nghiệp đã được đánh giá là “Biết làm mới di sản văn hóa của dân tộc và có tính ứng dụng cao”.

Hiện tại, Ngọc Hân vẫn đang từng bước biến ước mơ trở thành một nhà thiết kế thời trang chuyên nghiệp đã trở thành hiện thực.

Cao Thái Sơn


Giữa năm 2012, Cao Thái Sơn chính thức tốt nghiệp trường ĐH Mở TP.HCM, khoa Quản trị kinh doanh, chuyên ngành Tài chính sau 4 năm theo học. Khóa luận tốt nghiệp của anh với đề tài “Hoàn thiện kiểm soát nội bộ” về một doanh nghiệp làm trong lĩnh vực bất động sản đã được đánh giá khá cao và đứng ở vị trí thứ 2 của toàn khoa trong khóa tốt nghiệp năm đó.
Cao Thái Sơn
Cao Thái Sơn 
Cao Thái Sơn đã từng chia sẻ, dù đam mê của anh là ca hát nhưng anh cũng rất thích ngành học của mình và công việc liên quan đến những con số. Vì vậy, anh đã cố gắng sắp xếp thời gian một cách hợp lý nhất để vừa có thể tham gia vào các hoạt động âm nhạc, vừa có thể đảm bảo việc học ở trường.

Huyền Lizzie

Huyền Lizze (tên thật là Phan Minh Huyền) là hot girl khá đình đám của Hà thành, sở hữu vẻ đẹp tự nhiên, trong sáng. Cô góp mặt khá thường xuyên trên các tạp chí giành cho tuổi teen với vai trò là người mẫu ảnh. Bên cạnh đó, cô còn là một diễn viên được nhiều người yêu mến qua các bộ phim truyền hình như: Hành trình xanh, Bộ tứ 10A8, Lời thú nhận của Eva, Những phóng viên vui nhộn...
Huyền Lizzie
Huyền Lizzie 
Ít ai biết được rằng, Huyền còn sở hữu một thành tích học tập đáng nể khi luôn đạt danh hiệu học sinh giỏi trong suốt những năm phổ thông và còn là học sinh duy nhất của trường đạt giải thưởng Hoa Trạng Nguyên. Khi đang học năm thứ 2 trường ĐH Kinh doanh và công nghệ, cô từng giành được học bổng toàn phần của Đại học Griggs (Mỹ) – ngôi trường đào tạo cử nhân Quản trị kinh doanh nhưng vì yêu thích ngành ngân hàng nên cô không đã quyết không theo học.

Huyền đã tốt nghiệp trường ĐH Kinh doanh và công nghệ, khoa Tài chính – Ngân hàng với tấm bằng loại giỏi. Ngay sau khi tốt nghiệp, cô đã bắt tay ngay vào kinh doanh với việc mở một cửa hàng thời trang của riêng mình.

Á hậu Thùy Trang


Giành ngôi vị Á hậu 2 tại cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2010, nhưng Đặng Thùy Trang không lấn sân sâu vào giới showbiz mà chỉ chuyên tâm vào việc học tập tại trường ĐH Bách Khoa Hà Nội. Cuối tháng 10 vừa qua, cô đã chính thức trở thành cử nhân ngành Quản trị kinh doanh, chương trình hợp tác giữa ĐH Bách Khoa Hà Nội và ĐH Troy Hoa Kỳ. Với số điểm trung bình chug 3.0 và điểm tiếng Anh IELTS đạt 5.5, Thùy Trang có trong tay tấm bằng tốt nghiệp loại giỏi mà nhiều người mơ ước.
Á hậu Thùy Trang
Á hậu Thùy Trang 
Được biết, sau khi tốt nghiệp, cô đã trúng tuyển vào một công ty thuộc ngành dầu khí và trong tương lai, cô còn dự định tự mở công ty để kinh doanh.

Thanh Duy Idol

Thanh Duy Idol tên thật là Phạm Trần Thanh Duy, cựu học sinh khoa Sư phạm Anh trường ĐH Cần Thơ. Năm 2008, anh chàng đã tốt nghiệp cử nhân với tấm bằng loại giỏi và trở thành một giáo viên. Anh từng tâm sự về việc học tiếng Anh: "Mình không vùi đầu vào việc học từ mới mà thường xuyên xem các chương trình phim truyện, truyền hình nước ngoài".
Thang Duy
Thang Duy 
Tuy nhiên sau đó, do niềm đam mê ca hát quá mãnh liệt, Thanh Duy bước sang con đường trở thành ca sĩ. Anh đã tham gia cuộc thi Vietnam Idol năm 2008 và để lại nhiều ấn tượng tốt trong lòng khán giả.

Hiện tại, bên cạnh việc biểu diễn, Thanh Duy còn làm PR cho một số chương trình trên truyền hình.


Theo Đất Việt

Bình luận
vtcnews.vn