Sao U19 Nhật Bản: Thành công nhờ 10 năm luyện 'chiêu độc'

Thể thaoThứ Năm, 09/01/2014 04:38:00 +07:00

(VTC News)- Tiền đạo lập cú đúp vào lưới U19 Việt Nam tối qua, Takumi Minamino là một trong những tài năng trẻ triển vọng nhất của bóng đá Nhật Bản

(VTC News)- Tiền đạo lập cú đúp vào lưới U19 Việt Nam tối qua là một trong những tài năng trẻ triển vọng nhất của bóng đá Nhật Bản.


Cerezo Osaka được coi là một trong những “nhà xuất khẩu” cầu thủ tốt nhất Nhật Bản trong những năm vừa qua. Ngôi sao Shinji Kagawa của MU đã xuất thân từ đội bóng cố đô nước Nhật trước khi thành danh ở Borussia Dortmund. Hai tài năng đáng chú ý của Bundesliga ở thời điểm hiện tại, Hiroshi Kyotake của Nurnberg và Takashi Inui của Eintract Frankfurt cũng đều được tôi luyện ở Cerezo trước khi sang châu Âu.

Takumi trong màu áo đội U17 Nhật Bản ở giải vô địch thế giới tại Mexico năm 2011. 

Tong đội hình hiện tại của Cerezo Osaka có rất nhiều tài năng trẻ thu hút được sự chú ý của các đội bóng đến từ lụa địa già, và một trong số đó chính là Takumi Minamino, tiền đạo đang cùng đội U19 Nhật Bản tham dự Nutifood Cup tại TP.HCM. Anh được cả thế giới biết tới vào mùa hè vừa qua, khi sút tung lưới Manchester United trong một trận đấu giao hữu được tổ chức tại Nhật Bản.

Giống như nhiều tài năng trẻ khác của bóng đá Nhật Bản, Takumi được huấn luyện theo phương pháp của HLV vĩ đại người Hà Lan Wiel Coerver, người được coi là “Albert Einstein của bóng đá”.Phương pháp của ông chủ yếu chỉ dựa trên việc cho các cầu thủ xem băng video, nhưng đem lại hiệu quả rất lớn và được nhiều HLV trên khắp thế giới học theo, trong đó có Rene Meulensteen, người từng là trợ lý số 1 của Alex Ferguson ở MU.

Takumi đã tập luyện với Cerezo từ khi còn học tiểu học và chính việc thi đấu rất thành công ở vị trí tiền đạo đã khiến anh nhận được nhiều sự chú ý của người hâm mộ. Bởi từ trước tới nay, bóng đá Nhật vẫn luôn sản sinh ra những tiền vệ kiến thiết lối chơi hoặc cầu thủ chạy cánh xuất sắc, như Nakata, Nakamura hay Nagatomo, nhưng họ luôn thiếu một tiền đạo đẳng cấp do những hạn chế về mặt thể hình và thể lực.

Gần 10 năm tập luyện theo những giáo án đặc biệt, trong đó không thể không kể đến phương pháp của HLV Wiel Coerver đã giúp Minamino trưởng thành từ rất sớm. Tiền đạo này chơi bóng chững chạc và điềm tĩnh như thể một ngôi sao lâu năm.


Cầu thủ chuẩn bị bước sang tuổi 19 này được đánh giá rất cao ở khả năng đi bóng khéo léo, dứt điểm tốt và cả kỹ năng di chuyển không bóng rất thông minh. Ở tuổi 16, Takumi đã nằm trong thành phần đội U17 Nhật Bản dự giải vô địch U17 thế giới tổ chức ở Mexico và đóng góp 1 bàn trong chiến thắng 6-0 trước New Zealand ở vòng loại thứ 2.

Việc được thường xuyên rèn giũa trong môi trường bóng đá quốc tế là một lợi thế rất lớn với Takumi, và sẽ không quá ngạc nhiên nếu trong vài năm tới, người ta thấy anh chuyển tới thi đấu cho một đội bóng ở châu Âu, cùng với các tài năng trẻ khác cũng rất được chú ý ở Cerezo như Yamaguchi, Ogihara hay đặc biệt là Kakitani.

Chí Thiện
Bình luận
vtcnews.vn