Sao trẻ Tây Ban Nha chấn thương rùng rợn ở trận mở màn Olympic Tokyo

Olympic Tokyo 2020Thứ Năm, 22/07/2021 18:33:25 +07:00
(VTC News) -

Trong trận ra quân của Olympic Tây Ban Nha, Dani Ceballos phải rời sân sớm sau pha vào bóng thô bạo của cầu thủ Olympic Ai Cập.

Trận ra quân gặp Olympic Ai Cập vừa trở thành ác mộng với Olympic Tây Ban Nha. Không chỉ bị đối thủ cầm hòa 0-0, thầy trò HLV Luis De La Fuente còn phải chứng kiến chấn thương kinh hoàng của tiền vệ Dani Ceballos, hiện chơi cho CLB Real Madrid.

Tình huống diễn ra trong hiệp 1. Ceballos bị cầu thủ Taher Mohamed của U23 Ai Cập phạm lỗi rùng rợn, dẫm lệch mắt cá chân ở pha tranh bóng. Ceballos phải rời sân ngay sau pha phạm lỗi này. Đáng chú ý, sau khi tham khảo pha quay chậm, trọng tài chỉ rút thẻ vàng với Mohamed. 

Sao trẻ Tây Ban Nha chấn thương rùng rợn ở trận mở màn Olympic Tokyo - 1

Chấn thương của Ceballos. 

Hiện chưa rõ mức độ chấn thương của Ceballos. Nếu không sớm bình phục, cầu thủ vừa chơi mùa giải 2020/2021 trong màu áo Arsenal có thể sớm chia tay Olympic. Đây là tổn thất lớn với Tây Ban Nha khi Ceballos là một trong những cầu thủ sáng tạo và giàu kinh nghiệm nhất HLV De La Fuente đang có.

Trở lại với trận gặp Olympic Ai Cập. Olympic Tây Ban Nha cầm bóng 70% thời lượng, nhưng thi đấu bế tắc do không có một trung phong đúng nghĩa trên hàng công. Pedri, Dani Olmo, Marco Asensio đều ra sân, song không tạo ra dấu ấn đáng kể. Pedri còn có dấu hiệu mệt mỏi sau những tháng cày ải liên tục. 

Sao trẻ Tây Ban Nha chấn thương rùng rợn ở trận mở màn Olympic Tokyo - 2

Olympic Tây Ban Nha bế tắc khi Ceballos rời sân. 

Mikel Oyarzabal tiếp tục gây thất vọng sau màn trình diễn nhạt nhòa trước đó tại EURO. Cầu thủ của Real Sociedad lùi sâu làm bóng và không tạo ra điểm cắt trong vòng cấm, nền dù kiểm soát bóng, Olympic Tây Ban Nha vẫn tấn công thiếu sắc sảo. 

Sang hiệp 2, HLV De La Fuente tung Rafa Mir vào sân. Thế công của Tây Ban Nha sáng sủa hơn, nhưng trước hàng thủ số công của Ai Cập, "La Furia Roja" chấp nhận chia điểm với trận hòa 0-0.

Tây Ban Nha cũng chưa bung hết sức lực ở trận đấu này. Dù vậy, hai đối thủ trước mắt thầy trò De La Fuente (Argentina và Australia) còn được đánh giá cao hơn Ai Cập. Tây Ban Nha cần chiến thắng, nếu không muốn sớm dừng bước ở giải đấu mà đội bóng này là ứng viên số 1 cho ngôi vô địch. 

Hồng Nam
Chuyên đề: Olympic Tokyo 2020
Bình luận
vtcnews.vn