Sao trẻ Nhật Bản sút tung lưới Đặng Văn Lâm là ai?

Thể thaoThứ Sáu, 25/01/2019 08:42:00 +07:00

Ritsu Doan, cầu thủ sút phạt đền tung lưới Đặng Văn Lâm tối qua không phải một gương mặt xa lạ với người hâm mộ Việt Nam.

So với Yoshinori Muto, Genki Haraguchi hay Gaku Shibasaki, những ngôi sao tấn công đang chơi bóng ở Ngoại Hạng Anh, Bundesliga và La Liga, Ritsu Doan thua xa về kinh nghiệm cũng như danh tiếng. Tuy nhiên chính tiền vệ 20 tuổi, trẻ thứ hai trong đội hình Nhật Bản, mới là người thực hiện quả phạt đền trong trận tứ kết gặp đội tuyển Việt Nam.

Khuôn mặt Ritsu Doan thể hiện rõ sự tự tin và anh thực hiện một cú sút chìm, không quá hiểm hóc nhưng đủ để hạ gục Đặng Văn Lâm. Đó chính là bàn thắng khiến đội tuyển Việt Nam phải kết thúc hành trình tại Asian Cup 2019 với một chút tiếc nuối.

ritsu doan

 Ritsu Doan ghi bàn loại tuyển Việt Nam.

Không phải cầu thủ gốc Việt

Cần nhấn mạnh rằng Ritsu Doan không phải người gốc Việt dù không ít khán giả Việt Nam gọi anh là Ritsu "Đoàn", giống như Tristan "Đỗ" của Thái Lan. Cũng chính vì cái tên dễ gây nhầm lẫn này nên tài năng trẻ sinh năm 1998 mới được người hâm mộ Việt Nam chú ý đến vào năm 2016, khi cùng U19 Nhật Bản đối đầu U19 Việt Nam trong trận bán kết U19 châu Á.

Tất nhiên Doan không phải họ "Đoàn" trong tiếng Việt mà thực tế được phát âm thành hai tiếng Do-an (ghi bởi hai chữ khác nhau 堂安 chứ không phải 1 chữ). Cha mẹ của Ritsu cũng không phải là người gốc Việt.

Tài năng trẻ hàng đầu của Nhật Bản được Man City để ý

Giải U19 châu Á 2016 cũng chính là cột mốc đánh dấu sự nổi lên của Ritsu Doan và anh thăng tiến nhanh chóng sau đó. Anh gây ấn tượng mạnh ở vòng chung kết U20 thế giới 2017, ghi 3 trong tổng số 4 bàn thắng của U20 Nhật Bản và góp công lớn giúp đội nhà vào đến vòng 1/8.

Hơn một năm sau, Ritsu Doan lần đầu tiên được triệu tập lên đội tuyển quốc gia và có màn ra mắt trong trận giao hữu gặp Costa Rica. Ở lần thứ ba ra sân cho "Samurai Xanh", tài năng trẻ này có bàn thắng đầu tiên ghi vào lưới Uruguay.

ritsu doan

 Ritsu Doan là tài năng trẻ sáng giá hàng đầu của bóng đá Nhật Bản hiện tại.

Không được HLV Akira Nishino chọn tham dự World Cup 2018, nhưng bây giờ anh đang giữ một vị trí thường xuyên trong đội hình chính của đội tuyển Nhật Bản. Việc được giao trọng trách đá quả phạt đền trong trận đấu rất vất vả với đội tuyển Việt Nam tối qua cho thấy tiền vệ 20 tuổi được HLV Hajime Moriyasu coi trọng như thế nào.

Ritsu Doan là một trong những tuyển thủ Nhật Bản đang chơi bóng tại châu Âu. Groningen, đội bóng tầm trung ở giải Eredivisie (Hà Lan), không phải một CLB lớn nhưng là một môi trường phù hợp cho anh rèn giũa tài năng. Ritsu Doan được ra sân khá nhiều (46 trận) trong khoảng 1 mùa rưỡi ở Hà Lan và ghi được 13 bàn thắng, nhiều hơn thành tích của Arjen Robben khi ngôi sao này còn khoác áo Groningen thời trẻ (8 bàn sau 46 trận).

Cách đây vài tháng, Ritsu Doan còn được cho là một mục tiêu theo đuổi của Manchester City. Giám đốc kỹ thuật của CLB Groningen tiết lộ trước truyền thông rằng đội chủ sân Etihad đã đưa ra đề nghị hỏi mua tài năng trẻ người Nhật Bản nhưng không được chấp nhận. Bên cạnh đó còn có cả những tin đồn liên quan tới Atletico Madrid và Juventus. 

Minh Anh
Bình luận
vtcnews.vn