Sao trẻ lò Ajax bị cấm thi đấu, U23 Indonesia phải cầu cứu FIFA

Thể thaoThứ Sáu, 22/03/2019 06:48:00 +07:00

Trước trận gặp U23 Thái Lan, U23 Indonesia vẫn chưa biết có được đăng ký thi đấu cho ngôi sao sáng giá nhất hay không.

Không phải "thần đồng" Egy Maulana, Ezra Walian mới là cái tên đáng chú ý nhất mà U23 Indonesia mang tới Việt Nam tranh tài tại vòng loại U23 châu Á. Tuy nhiên đến sát ngày thi đấu, đội tuyển xứ vạn đảo vẫn chưa thể đăng ký tiền đạo sinh năm 1997 vào danh sách cầu thủ tham dự giải. 

ngôi sao sáng giá nhất của U23 Indonesia dù đến Việt Nam nhưng chưa chắc được thi đấu là do LĐBĐ châu Á (AFC) không cho phép. AFC chưa công nhận Walian là cầu thủ có quốc tịch Indonesia và được phép thi đấu cho các đội tuyển của Indonesia. 

INDONESIA (4)

 Ezra Walian đến Việt Nam nhưng chưa chắc được đăng ký thi đấu.

Thực tế, Walian có bố người Indonesia và mẹ người Hà Lan, do đó anh mang hai quốc tịch. Tiền đạo 21 tuổi này từng đá cho U17 Hà Lan và vẫn được lưu hồ sơ ở LĐBĐ Hà Lan. Từ năm 2017, Walian quyết định chọn khoác áo đội tuyển quốc gia Indonesia và ra sân cho đội bóng xứ vạn đảo trong trận giao hữu gặp Myanmar.

Dù vậy AFC yêu cầu phải có xác nhận của FIFA về việc chuyển đổi này. LĐBĐ Indonesia đã đệ đơn lên LĐBĐ thế giới nhưng chưa có hồi âm. HLV Indra Sjafri quyết định vẫn triệu tập Walian và đưa anh sang Việt Nam.

AFC cho phép U23 Indonesia hưởng ngoại lệ, đăng ký trước 22 cầu thủ rồi chờ đến sát ngày thi đấu để chốt trường hợp của Walian. Thời hạn cuối cùng là 6 tiếng trước khi trận đấu giữa U23 Indonesia và U23 Thái Lan diễn ra. Nếu không có thông báo của FIFA, HLV Sjafri buộc phải điền tên cầu thủ khác vào suất còn lại (U23 Indonesia mang 24 cầu thủ đến Việt Nam đề phòng trường hợp "cầu cứu" FIFA không thành).

Walian được xem là ngôi sao trẻ hàng đầu của Indonesia. Anh hiện đang chơi cho RKC Waalwijk ở giải VĐQG Hà Lan, đã ra sân 12 trận trong mùa giải 2018/19. Trước đó anh được đào tạo ở hai CLB nổi tiếng nhất của Hà Lan là AZ Alkmaar và Ajax.

Minh Anh
Bình luận
vtcnews.vn