Sao trẻ Dortmund ghi bàn đầu tiên cho tuyển Na Uy

BundesligaThứ Bảy, 05/09/2020 07:31:55 +07:00

Ngôi sao 20 tuổi đá chính và có bàn thắng ở phút 66 nhưng không thể giúp Na Uy tránh khỏi thất bại 1-2 trước Áo ở trận ra quân Nations League diễn ra rạng sáng 5/9.

Lần đầu tiên, HLV Lar Lagerback nhận trận thua trên sân nhà khi dẫn dắt đội tuyển quốc gia Na Uy. Đội bóng của ông có trận đấu lép vế, thiếu gắn kết và phải nhận thất bại 1-2 trước Áo.

Erling Haaland ghi bàn duy nhất cho chủ nhà Na Uy ở phút 66. Từ pha phản công bên hành lang phải, Alexander Sorloth căng ngang thuận lợi để sao trẻ 20 tuổi dứt điểm bằng chân trái cận thành, rút ngắn tỷ số trận đấu.

Đây là bàn thắng đầu tiên của Haaland trong màu áo đội tuyển quốc gia Na Uy khi lần thứ 3 được ra sân thi đấu. Dù vậy, anh và đồng đội không thể có thêm bàn thắng trong hơn 20 phút còn lại của trận đấu.

Sao trẻ Dortmund ghi bàn đầu tiên cho tuyển Na Uy  - 1

Haaland ghi bàn đầu tiên cho Na Uy. 

Tuyển Áo, với thứ hạng 26 FIFA, hơn Na Uy 18 bậc, thi đấu lấn lướt trong phần lớn thời gian. Họ có bàn mở tỷ số của Michael Greoritsch ở phút 35, trước khi Marcel Sabitzer nhân đôi cách biệt trên chấm 11 m ở phút 54.

"60 phút đầu tiên, các cầu thủ thi đấu tệ hại và chỉ chơi tốt hơn một chút ở 30 phút còn lại. Toàn đội thi đấu không ăn ý và luôn bị động. Áo đã chơi tốt hơn", HLV Lagerback chia sẻ với TV2 sau trận.

Chiến lược gia người Thụy Điển cho rằng các học trò quá thụ động và chậm chạp. Đội tuyển Na Uy đã không thi đấu quốc tế trong 291 ngày, khoảng thời gian dài nhất kể từ Thế chiến thứ II, theo Dagsavisen. Bộ khung của đội tuyển cần thời gian để lấy lại sự linh hoạt.

Na Uy nhận trận thua đầu tiên trên sân nhà kể từ thất bại 0-3 trước tuyển Đức vào năm 2016. Thầy trò HLV Lagerback cũng đứt mạch 10 trận bất bại, kể từ trận thua 1-2 trước Tây Ban Nha vào tháng 3 năm ngoái.

Ngày 8/9, Na Uy sẽ có chuyến làm khách tới Bắc Ireland. Erling Haaland có thêm cơ hội để gia tăng số bàn thắng trong màu áo tuyển quốc gia.

(Nguồn: Zing News)
Bình luận
vtcnews.vn