Sao trẻ Chelsea khiến Mourinho ngỡ ngàng

Thể thaoThứ Bảy, 07/03/2015 09:38:00 +07:00

Kurt Zouma đang cho thấy những phẩm chất đặc biệt đáp ứng được sự kỳ vọng lớn lao của người thầy Jose Mourinho

(VTC News)- Kurt Zouma đang cho thấy những phẩm chất đặc biệt đáp ứng được sự kỳ vọng lớn lao của người thầy Jose Mourinho.


Bóng dáng cựu danh thủ
Khuôn mặt ngô ngố, thân hình cao to hộ pháp, dáng đi lù khù….là những ấn tượng ban đầu của người hâm mộ về cầu thủ người Pháp. Nhìn qua thì anh ta có vẻ không có “tướng” của một cầu thủ giỏi. Nhưng hãy khoan, đừng vội xem thường. Chen chân và trụ lại đội một của Chelsea chắc chắn không phải hạng vừa.
Lối chơi lăn xả, không ngại va chạm, phán đoán tình huống thông minh, không chiến xuất sắc…là những phẩm chất giúp cho anh được so sánh với cựu danh thủ đồng hương Marcel Desailly. Không chỉ có vậy, mới đây, HLV Jose Mourinho còn phát hiện ở cầu thủ này một năng lực tiềm ẩn: sự đa năng.
Cực giỏi trong các pha tranh chấp tay đôi
Chính sự đa năng là yếu tố thúc đẩy Mourinho đặt niềm tin vào trung vệ chỉ mới 21 tuổi, trong một trận đấu quan trọng như trận chung kết Capital One Cup vừa rồi. Không phụ lòng mong mỏi của người thầy, anh thi đấu cực kỳ xuất sắc trong nhiệm vụ của một “tấm lá chắn” trước hàng phòng ngự Chelsea.
Các tờ báo không ngừng phân tích và chỉ ra những điểm giống nhau giữa Zouma với những cựu danh thủ ở sân Stamford Bridge như Marcel Desailly hay Claude Makelele. 
Tuy nhiên, bản thân cựu cầu thủ của St. Etien không còn cảm thấy vui khi người ta gọi anh là “Desailly mới” nữa. Anh muốn nhanh chóng thoát khỏi cái bóng của người đồng hương.

Là Kurt Zouma, không phải “Desaily mới”!
Rõ ràng, không thể bắt giới truyền thông cũng như người hâm mộ ngừng so sánh một cầu thủ trẻ với danh thủ hay huyền thoại để tìm ra những điểm tương đồng giữa họ. Đó là một phần thú vị của bóng đá. Các cầu thủ trẻ cần thích nghi tốt với điều này.
Zouma trưởng thành quá nhanh bên cạnh những người đàn anh
Một vấn đề quan trọng đối với mọi tài năng trẻ trong những ngày đầu bước chân ra sân khấu bóng đá là phải sớm tạo dựng được “thương hiệu riêng”, một hình ảnh hoàn toàn khác so với những người mà báo chí đem ra so sánh với ạnh ta. 
Zouma hẳn nhiên cũng không phải ngoại lệ. Muốn không bị gắn với biệt danh “Desailly mới”, anh phải khẳng định được những giá trị cốt lõi và riêng biệt của mình.
Hai trận đấu với Tottenham và West Ham vừa rồi  dường như đã mở ra một hướng đi mới cho Zouma. Trung vệ 21 tuổi hoàn toàn có thể làm cho người ta thôi so sánh anh với tiền bối Desailly khi anh tạo ra sự đa năng. Tất nhiên, chơi tròn vai khi được xếp thi đấu ở vị trí mới là chưa đủ, mà cần phải đạt mức xuất sắc.
Zouma hiện tại cần cải thiện hơn nữa khả năng hỗ trợ tấn công. Chẳng tìm ở đâu xa, chính những đồng đội sẽ giúp anh. Cần chú ý rằng, Chelsea đang sở hữu hàng hậu vệ có khả năng tấn công tốt nhất giải Ngoại hạng Anh. Ivanovic, Terry, Cahill và Azpilicueta vừa là bạn đồng nghiệp, vừa là những người thầy phù hợp cho Zouma.
Hoàn thiện kỹ năng phòng ngự, cải thiện khả năng tấn công, Zouma hoàn toàn có thể đảm nhiệm và chơi xuất sắc ở các vị trí khác như hậu vệ cánh hay tiền vệ phòng ngự. 
Rõ ràng, nếu đạt được điều này, việc có là “Desailly mới” hay không, điều đó không còn quan trọng bởi Zouma đã khẳng định được tên tuổi riêng trong lòng người hâm mộ.
Càng không phải là “Makelele mới”!
Trong quá khứ, HLV Jose Mourinho từng “thuyên chuyển công tác” nhiều học trò của mình lên làm chốt chặn trước hàng phòng ngự mỗi khi đội bóng lâm vào cảnh thiếu hụt nhân sự ở vị trí này. Javier Zanetti, David Luiz hay Pepe đều đã mang lại thành công nhất định cho ông thầy người Bồ. Nhưng cuối cùng họ đều quay trở về với vai trò hậu vệ quen thuộc của mình.
Được sự dìu dắt của Terry, Zouma hứa hẹn sẽ trở thành trung vệ hàng đầu 
Sự đa năng là yếu tố sống còn để tồn tại và cạnh tranh trong môi trường khắc nghiệt của bóng đá đỉnh cao, nhưng đối với các cầu thủ trẻ, không phải cứ thi đấu thành công vài trận trong một vai trò tạm thời, được so sánh với người nọ người kia là có thể chuyển hẳn sang vị trí đó. Bắt đầu lại, dù ở mức độ nào, cũng đều là muộn. 
Zouma hoàn toàn có thể học hỏi những phẩm chất của Claude Makelele để bổ sung cho vị trí trung vệ, chứ không phải biến thành một bản sao của cựu danh thủ người Pháp.
Mặt khác, Zouma  đã được HLV Jose Mourinho nhắm sẵn là người thay thế Terry ở vị trí trung vệ trong tương lai. Đích thân đội trưởng đương nhiệm của Chelsea cũng đã lên tiếng rằng anh ở lại sân Stamford Bridge là để kèm cặp Zouma. Được HLV và đội trưởng đặt niềm tin, đích thân chỉ bảo là điều kiện không thể tuyệt vời hơn cho giấc mơ vươn lên trở thành một trong những trung vệ hàng đầu thế giới. 
Và biết đâu trong một tương lai không xa, cụm từ “Zouma mới” sẽ được giới truyền thông dùng để đánh giá một tài năng trẻ nào đó.

Anh Dũng
Bình luận
vtcnews.vn