Sao nữ 'Đồng tiền quỷ ám' chia tay bạn trai sau khi đóng cảnh nóng với Đức Sơn và Hà Việt Dũng

Văn hóa - Giải tríChủ Nhật, 24/07/2016 17:57:00 +07:00

Cao Thái Hà cho hay, sau khi đóng những cảnh nóng với hai bạn diễn Đức Sơn và Hà Việt Dũng trong phim "Đồng tiền quỷ ám", cô và bạn trai đã "đường ai nấy đi".

Cao Thái Hà là một cái tên không mấy xa lạ đối với công chúng. Cô từng đoạt nhiều danh hiệu trong các cuộc thi sắc đẹp và tham gia vào một số phim truyền hình. Tuy nhiên, có lẽ phải thực sự với "Đồng tiền quỷ ám", người đẹp xứ dừa mới tạo được ấn tượng mạnh mẽ khán giả.

Vào vai một cô nàng Kim Oanh xinh đẹp, cá tính, không từ bất cứ thủ đoạn nào để đạt được mục đích, kể cả việc cặp kè cùng lúc với hai cha con một trưởng phòng cảnh sát giao thông, Cao Thái Hà đã chứng tỏ được sự tiến bộ trong diễn xuất. Với vai diễn này, cô lọt vào đề cử "Diễn viên nữ ấn tượng" của VTV Award 2016, cùng với nghệ sĩ Út Bạch Lan, Mai Thu Huyền, Nhã Phương, Lã Thanh Huyền. 

Dù đang bận rộn đóng phim nhưng Cao Thái Hà vẫn dành cho VTC News những chia sẻ về vai diễn trong phim "Đồng tiền quỷ ám", về những khó khăn khi đóng cảnh nóng với hai diễn viên Đức Sơn - Hà Việt Dũng và về việc phải chia tay bạn trai sau khi bộ phim đóng máy.

3G3A7420

 Cao Thái Hà từng giành nhiều danh hiệu trong các cuộc thi sắc đẹp

Chưa đóng phim nào phải hôn nhiều như "Đồng tiền quỷ ám"

- Thường được giao các vai diễn hiền lành, điều gì khiến Hà quyết định nhận lời tham gia vai Oanh trong phim "Đồng tiền quỷ ám"?

"Đồng tiền quỷ ám" đến với Hà rất tình cờ. Trước đó, Hà vẫn mong muốn được thử sức mình trong những vai diễn có tính cách, số phận khác với những nhân vật mình từng đảm nhiệm. Tuy nhiên, khi được giao vai Kim Oanh, Hà rất lo lắng.

Đây là một vai rất khó - một cô gái xinh đẹp, quyến rũ nhưng đầy tham vọng, thủ đoạn.Hà không biết mình có thể lột tả hết bản chất của nhân vật một cách chân thật nhất để khán giả hiểu và đón nhận

- Cái khó nhất của Cao Thái Hà khi hóa thân thành Kim Oanh?

Vai Kim Oanh mang cho Hà nhiều trải nghiệm khó quên, những cảnh nóng, những mưu mô, toan tính lọc lừa của nhân vật đưa Hà trải qua nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau.

Theo Hà, cái khó nhất vẫn là những cảnh “nhạy cảm” cùng anh Hà Việt Dũng và chú Đức Sơn. Nói thật lòng Hà không nhiều kinh nghiệm trong việc diễn cảnh nóng, nhất là trước mặt rất nhiều người trong ê-kíp làm phim.

Thật sự Hà gặp chút áp lực lúc tham gia những cảnh nóng trong phim. Hà chưa bao giờ tham gia phim truyền hình mà có nhiều cảnh hôn nhau như trong "Đồng tiền quỷ ám", phải thực hiện những cảnh nhạy cảm trước cả ê-kíp làm phim không dễ dàng chút nào. Lúc đó, Hà phải thật sự buông bỏ cảm xúc và suy nghĩ cá nhân để hóa thân thành nhân vật.

- Trong phim, diễn viên Đức Sơn và Hà Việt Dũng vào vai hai cha con. Trong những cảnh nóng với hai diễn viên này, Cao Thái Hà có những xử lý thế nào thể tạo nên sự khác biệt?

Với anh Hà Việt Dũng Hà chọn lối diễn dành cho 1 tình yêu cuồng nhiệt và đam mê, còn với anh Đức Sơn , Hà lại là 1 người phụ nữ từng trải, hiểu chuyện và nhẹ nhàng. Hà phải luôn nắm vững tâm lý của nhân vật này vì Kim Oanh có quá nhiều bộ mặt khác nhau và tính cách cũng rất phức tạp.

Trong suốt quá trình làm việc Hà nhận được sự hổ trợ của đạo diễn Trần Chí Thành và Phó đạo diễn Huỳnh Trung Giang nên cảm thấy mình thật sự rất may mắn vì được hợp tác với những người đàn anh yêu nghề và tâm huyết như vậy.

- Giữa Đức Sơn và Hà Việt Dũng, ai là người khiến Cao Thái Hà cảm thấy thoải mái hơn khi đóng cảnh nóng?

(Cười) Câu hỏi này khá nhạy cảm nhưng Hà… thích. Mỗi người đều có cái riêng, anh Đức Sơn có kinh nghiệm của bậc đi trước, anh Hà Việt Dũng lại có nét hấp dẫn của tuổi trẻ và máu lửa. Việc để chọn một người thấy thoải mái hơn khi đóng cảnh nóng thì hơi khó vì ai cũng nhiệt tình chỉ dẫn Hà cách diễn tinh tế và không phản cảm.

collage_photocat

 Trong "Đồng tiền quỷ ám", Cao Thái Hà có nhiều cảnh nóng với hai diễn viên là Hà Việt Dũng và Đức Sơn

Chia tay bạn trai sau những cảnh nóng trong "Đồng tiền quỷ ám"

- Cao Thái Hà có chia sẻ rằng, vì những cảnh nóng trong "Đồng tiền quỷ ám", bạn chia tay người yêu. Điều này có phải đúng là sự thực hay bạn chỉ muốn tăng "sự hy sinh cho vai diễn"?

Hà thẳng tính lắm và Hà cũng rất thích những người thẳng tính. Thật sự Hà không nên chia sẻ chuyện tình cảm vì mỗi lần nhắc đến Hà vẫn còn buồn. Tuy nhiên, đúng là những cảnh nóng trong phim giống như giọt nước tràn ly, khiến mối quan hệ giữa Hà và bạn trai tan vỡ.

- Vì một vai diễn trong phim mà chia tay người yêu, Cao Thái Hà có cho rằng, đó là cái giá quá đắt? Và nếu biết trước sẽ gây đổ vỡ trong mối quan hệ, bạn có sẵn sàng nhận lời đóng vai Oanh?

Hà có thể vì người đó mà hi sinh tất cả chứ không riêng gì vai Kim Oanh bởi trước đấy, người đó cũng vì Hà mà hi sinh, chưa bao giờ than phiền hay trách móc. Anh luôn ủng hộ Hà trong công việc.

Tuy nhiên, có những áp lực, những điều không vừa lòng, thay vì chia sẻ với Hà, anh ấy lại giấu đi và chịu đựng một mình. Theo năm tháng, những điều đó cứ lớn dần lên và mang tình yêu của hai đứa đi xa.

Nhiều khi Hà nghĩ Hà có duyên với nghề nên Hà không thể cùng người đó đi tiếp chặng đường còn lại dù trong lòng Hà xác định người đàn ông đó sẽ là Ba của con mình.

Bây giờ Hà tuy chỉ có một mình nhưng lại máu lửa với nghề hơn, Hà tập trung toàn bộ cho công việc. Hà hi vọng sắp tới khán giả nhìn thấy được sự trưởng thành trong diễn xuất của Hà .

- Cao Thái Hà vừa lọt vào top 5 đề cử VTV Awards với vai Kim Oanh, bạn nghĩ thế nào về cơ hội đoạt giải của mình? Trong top 5 đó, ai thực sự là đối thủ bạn cảm thấy đáng gờm nhất?

Giải thưởng vừa phát động và khi biết tên mình trong bảng đề cử Nữ diễn viên, Hà đã thật sự rất vui. Sau một ngày Hà bất ngờ vào top 5, đứng cạnh cô Út Bạch Lan, chị Mai Thu Huyền, Nhã Phương… làm Hà vừa vui vừa hồi hộp. Nếu nói không có tham vọng đoạt giải thì không đúng nhưng Hà vẫn bình tĩnh chờ đợi kết quả cuối cùng.

Hà không nghĩ những người trong top 5 là “đối thủ”, bởi vì sự thành công của mỗi người do chính khả năng, tâm huyết của họ để khán giả nhìn nhận ra và bình chọn. Trong số những nghệ sĩ top 5, Hà nhận thấy Nhã Phương đang là cô gái có lượng fan trẻ đông đảo và sẵn sàng nhắn tin bình chọn. Nên Hà nghĩ, Phương sẽ là một trong số những diễn viên có khả năng đoạt giải thưởng .

00

 Cao Thái Hà có vẻ ngoài gợi cảm, sexy

Có thể kiếm được tiền nên không cần người yêu đại gia

- Sở hữu hàng loạt các danh hiệu trong các cuộc thi nhan sắc như giải Người có làn da đẹp nhất Hoa khôi xứ dừa, Người đẹp Biển Tây 2009, từng thi HHVN 2008, top 5 Nữ hoàng trang sức 2011 và giải trình diễn trang sức đẹp nhất….các danh hiệu này có tạo điều kiện thuận lợi cho Hà khi đóng phim?

Không thể phủ nhận sức hút lạ lùng của danh hiệu tại Việt Nam. Nó đưa những người đẹp tiếp cận công chúng một cách nhanh và hiệu quả nhất. Bên cạnh đó, sau một đêm trở thành người nổi tiếng, khá nhiều lời mời từ các ê-kíp làm phim, quảng cáo đến với nghệ sĩ.

Nhưng mặt hại của nó chính là sự định hình trong suy nghĩ của người Việt: chân dài chỉ là bình hoa di động. Chính vì vậy, Hà xem những nhân tố thành công khi bước ra từ các cuộc thi sắc đẹp như chị Trương Ngọc Ánh, Đinh Ngọc Diệp… là động lực để mình học hỏi và phấn đấu.

Khi có danh hiệu, cơ hội đến với Hà nhiều chứ, nhưng phải khéo nắm bắt và thực sự đam mê mới giúp Hà có thành công hiện tại.

- Xưa nay vẫn có cụm từ “người đẹp – đại gia”, Cao Thái Hà nghĩ sao về điều này?

Hà không nghĩ rằng người đẹp phải cặp kè một đại gia mới có thể tồn tại được. Những người đẹp thông minh như chị Ngô Phương Lan, Hà Anh… đứng rất vững vàng ngay cả khi người kế cận họ giàu có hay không. Với suy nghĩ này, người yêu Hà không cần phải đại gia, đó phải là người Hà có cảm xúc và thấu hiểu cho hoàn cảnh hiện tại của Hà.

Riêng vấn đề tiền, Hà kiếm ra tiền nên đó không phải là yếu tố Hà chọn người yêu. Nhưng ít ra bạn trai Hà phải là người có chí hướng mới giúp Hà an tâm và gửi gắm tình cảm.

Xin cảm ơn Cao Thái Hà!

Thu Giang
Bình luận
vtcnews.vn