Sao nữ Đài Loan bị chỉ trích vì đánh Lam Khiết Anh trong quá khứ

Văn hóa - Giải tríThứ Năm, 08/11/2018 07:02:00 +07:00

Diễn viên Đài Loan Địch Oanh hiện phải nhận nhiều chỉ trích cho hành động bắt nạt mỹ nhân bạc mệnh Lam Khiết Anh khi hai người còn trẻ.

Vụ "ngọc nữ Hong Kong" Lam Khiết Anh đột tử tại nhà đã thu hút sự chú ý của dư luận toàn châu Á. Truyền thông Trung Quốc đưa tin nữ diễn viên 55 tuổi qua đời trước khi được phát hiện 2-3 ngày. Khi người bạn tìm tới căn hộ riêng, thi thể Lam Khiết Anh đã bốc mùi và dấu hiệu thối rữa.

Giới nghệ sĩ Hong Kong nói riêng và ngành giải trí Trung Quốc nói chung liên tục bày tỏ sự thương tiếc với nữ diễn viên hàng đầu một thời. Sau cái chết đột ngột trên, những người từng gây ra bi kịch cho cuộc sống của Lam Khiết Anh cũng nhận nhiều chỉ trích. Một trong số đó là diễn viên Đài Loan, Địch Oanh.

lam khiet anh (1)

Nữ diễn viên Đài Loan Địch Oanh bị chỉ trích vì cố tình bắt nạt Lam Khiết Anh vào năm 1990. (Ảnh thời trẻ)

Địch Oanh là diễn viên, MC có tiếng tại Đài Loan. Trong một lần lên sóng truyền hình nhiều năm trước, Địch Oanh từng tiết lộ đã đánh Lam Khiết Anh khi hai người hợp tác trong một bộ phim.

Sau khi Lam Khiết Anh qua đời vào ngày 3/11, đoạn video ghi lại lời kể về câu chuyện trên bất ngờ được tìm lại và khiến Địch Oanh nhận nhiều chỉ trích.

Cụ thể, vào năm 1990, Lam Khiết Anh và Địch Oanh cùng góp mặt trong bộ phim Nửa đời duyên một kiếp tình. Trong phim, ngôi sao Hong Kong đảm nhận vai chính còn nữ diễn viên Đài Loan chỉ là nữ phụ.

Địch Oanh nói thêm, trong thời gian quay phim, mình không có cảm tình với đồng nghiệp. Một lần, khi nhận được tin Lam Khiết Anh còn nghỉ ngơi chưa tới trường quay, Địch Oanh nhanh chóng trở lại khách sạn để "dạy dỗ" Lam Khiết Anh.

Địch Oanh tiết lộ đã đá vào bụng Lam Khiết Anh ngay khi vừa trông thấy nữ diễn viên Hong Kong ở thang máy. Cú đá quá mạnh khiến Lam Khiết Anh ngã ra đất và không ngồi dậy được.

Đặc biệt, khi kể lại câu chuyện, nữ diễn viên Đài Loan còn thể hiện thái độ vui vẻ, sảng khoái khiến công chúng phẫn nộ. "Lúc đó, cô ta dám nói chữ không thì tôi sẽ đá cô ta thêm một cái nữa", Địch Oanh hả hê kể lại trong đoạn video.

Vài ý kiến cho rằng ở thời điểm đó Địch Oanh có thế lực bảo trợ khá quyền lực tại Đài Loan nên không kiêng nể, sẵn sàng ra tay đánh đồng nghiệp. Không ít người tin rằng Địch Oanh còn ghen tị với nhan sắc và sự nổi tiếng của Lam Khiết Anh nên mới cố tình bắt nạt cô. 

lam khiet anh (2)

Nhan sắc xinh đẹp nổi bật của Lam Khiết Anh trong thời kỳ đỉnh cao sự nghiệp khiến nhiều người ghen tị.

Lam Khiết Anh sinh năm 1963 tại Hong Kong. Vào thập niên 1980-1990, cô được gọi bằng biệt danh "ngọc nữ Hong Kong" và là một trong những diễn viên được yêu thích nhất với loạt vai diễn trong Đại thoại Tây du, Nghĩa bất dung tình, Đại thời đại

Đang trên đỉnh cao sự nghiệp, "ngọc nữ Hong Kong" bị hai ông lớn của ngành giải trí làm nhục và tra tấn, dẫn đến sa sút tinh thần. Lam Khiết Anh qua đời ở tuổi 55 sau nhiều năm sống trong điên dại vì bị cưỡng hiếp.

Cổ Thiên Lạc đại diện cho Hiệp hội Nghệ sĩ Hong Kong bày tỏ nguyện vọng muốn lo liệu tang lễ cho cô nhưng người thân của nữ diễn viên từ chối. Sina đưa tin người nhà của Lam Khiết Anh muốn tổ chức lễ tang kín đáo.

(Nguồn: Zing News)
Bình luận
vtcnews.vn