Sao Man Utd 'hành xác' đi đá giao hữu

Thể thaoThứ Năm, 09/10/2014 09:30:00 +07:00

(VTC News) - Những trận đấu giao hữu của ĐTQG luôn khiến cầu thủ mệt nhoài trên những chuyến bay, đặc biệt là các ngôi sao Nam Mỹ

(VTC News) - Những trận đấu giao hữu của ĐTQG luôn khiến cầu thủ mệt nhoài trên những chuyến bay, đặc biệt là các ngôi sao Nam Mỹ.


Thời điểm từ bây giờ cho đến hết mùa hè 2016, cả châu Âu sẽ bước vào vòng quay của vòng loại Euro 2016. Trong khi đó, những tuyển thủ Nam Mỹ lại không đá vòng loại Copa America. Đó chính là lý do mà Brazil, Argentina và rất nhiều đội bóng khác bỏ thời gian đi đá giao hữu.
Di Maria phải bay 19.300 km để đá 2 trận giao hữu 
Trong khoảng 2 tuần tạm nghỉ của các giải VĐQG, bóng đá Nam Mỹ có cuộc gặp thượng đỉnh tại Bắc Kinh, khi 2 ông lớn của nền bóng đá này là Brazil và Argentina chạm trán nhau vào ngày 11/10. Đó là cơ hội cho người hâm mộ thưởng thức những pha bóng ảo thuật, nhưng nhân vật chính của bữa tiệc, các cầu thủ lại phải trải qua những màn "hành xác" không tưởng.
Cụ thể, 3 ngôi sao người Brazil của Chelsea là Filipe Luis, Oscar và Willian, cùng Philippe Coutinho của Liverpool sẽ phải bay tổng cộng 23.500 km để phục vụ nghĩa vụ quốc gia. 
Alexis Sanchez bay ít hơn một chút, nhưng quãng đường và ngôi sao người Chile phải vi vu trên bầu trời cũng ngót nghét 23.300 km - một con số khổng lồ.
Đáng buồn nhất là Louis van Gaal. Hai trò cưng của ông là Angel di Maria và Marcos Rojo cũng phải bay tới 19.300 km trên bầu trời. Trong tình cảnh Quỷ đỏ đang quay cuồng vì chấn thương, một vết đau dù là nhỏ nhất nào ảnh hưởng tới những người lành lặn, chắc chắn cũng khiến "tulip thép" méo mặt.
Một cầu thủ khác của Man Utd, Radamel Falcao may mắn hơn, khi địa điểm giao hữu của ĐT Colombia chỉ là nước Mỹ. Mãnh hổ chỉ phải ngồi 12.900 km đường bay.
Tính trung bình, mỗi cầu thủ Nam Mỹ sẽ phải bỏ ra ít nhất 1 ngày "hành xác" trên những chuyến bay. Sự mệt mỏi cộng thêm việc thay đổi khí hậu chắc chắn sẽ tác động không nhỏ đến thể lực các cầu thủ.
Rõ ràng việc phục vụ ĐTQG ở thời điểm nhạy cảm này khiến các HLV không thể ngồi yên. Jose Mourinho là người đầu tiên lên tiếng chỉ trích. Thậm chí, Người đặc biệt còn nhắn nhủ Diego Costa không cần phải phí sức vì những trận đấu vô thưởng vô phạt cho La Roja.
Các cầu thủ châu Phi bay ít hơn những người đồng nghiệp Nam Mỹ. Yaya Toure, Cheick Tiote và Wilfried Bony chỉ bay khoảng 12.000 km để thi đấu cho ĐTQG


Giang Hương
Bình luận
vtcnews.vn