Sao Mai Điểm Hẹn 2012: Đêm đầu tiên sôi động

Văn hóa - Giải tríChủ Nhật, 10/06/2012 12:43:00 +07:00

(VTC News) - Sao Mai điểm hẹn đã có đêm khai mạc rực rỡ và nhiều cảm xúc. Top 12 ca sỹ đã cống hiến cho khán giả một đêm nhạc thực sự sôi động.

(VTC News) -  Sao Mai điểm hẹn đã có đêm khai mạc rực rỡ và nhiều cảm xúc. Top 12 ca sỹ đã cống hiến cho khán giả một đêm nhạc thực sự sôi động, tràn đầy sức trẻ.

Điểm dễ nhận thấy nhất trong đêm khai mạc, đó là các ca sỹ đa phần đều rất trẻ, thế hệ 9x đã thực sự đã làm chủ Sao Mai điểm hẹn năm nay. Những gương mặt tuổi 19-20 như Nguyễn Trần Trung Quân, Lưu Thanh Thanh, Nguyễn Đông Hùng đã gây ấn tượng mạnh mẽ ngay trong lần xuất hiện đầu tiên.

Làn gió 9x mát lành đêm khai mạc

Nguyễn Trần Trung Quân cho thấy sự trưởng thành vượt bậc của anh sau giải Triển vọng của Sao Mai 2011. Trung Quân đã hát chững chạc hơn, biểu diễn tự tin và chuyên nghiệp hơn, tư duy âm nhạc thông minh và tân tiến với bản phối cực hiện đại cho ca khúc Sáng nay. Là người khép lại đêm khai mạc, Trung Quân như một điểm nhấn ấn tượng, báo hiệu một mùa Sao Mai điểm hẹn nhiều hấp dẫn.

Trung Quân có những bước lột xác. 

Lưu Thanh Thanh được coi như là một ẩn số gây bùng nổ ở Sao Mai điểm hẹn năm nay. Giọng hát không quá “khủng” nhưng lại rất thông minh và cách hát… “văn minh”. Chọn cho mình phong cách jazz blue, cô sinh viên Đại học ngoại thương đã làm khán giả Huế phải trầm trồ khi “làm mới” hoàn toàn một ca khúc đã quá quen thuộc trong các cuộc thi, với cách hát nhấn nhã, phiêu lãng ấn tượng.

Lưu Thanh Thanh sẽ là Uyên Linh thứ hai? 

Nguyễn Đông Hùng lại xuất hiện như một làn gió mát lành, vô tư, trong sáng đúng như tuổi 18 của anh. Đang là sinh viên năm Nhất Đại học Ngoại thương Hà Nội, Đông Hùng tươi mới, háo hức khi bước lên sân khấu, như anh từng tâm sự sau cánh gà, đó là sự háo hức như ngày đầu bước chân vào cổng trường đại học. Mang tâm thế đó lên sân khấu, Đông Hùng như con gió xua tan cái nóng xứ Huế trong khán phòng, tạo được sự dễ chịu cho người xem.

Đông Hùng trong sáng 

Lộ diện những ứng viên “nặng ký”

Là một ca sỹ đầy khát vọng chinh phục, Lê Việt Anh luôn tìm tòi, sáng tạo trong âm nhạc. Ca khúc Vòng tròn đã được anh “làm mới” bằng bản phối acoustic khá ấn tượng, với ban nhạc “mộc” ngồi đềm đàn giữa sân khấu. Giọng hát Việt Anh đã tiến bộ rất nhiều. Với sự đầu tư bài bản và rất chi tiết cho từng đêm thi, Lê Việt Anh vẫn được đánh giá là ứng viên “nặng ký” cho giải Hội đồng nghệ thuật năm nay. Anh cũng là thí sinh duy nhất được hội đồng nghệ thuật hết lời khen ngợi.

Lê Việt Anh nhiều tiềm năng 

Đoàn Thúy Trang - giải Nhất Sao Mai 2011 dòng nhạc nhẹ - ca sỹ đặc cách của Sao Mai điểm hẹn 2012 vẫn là cái tên ghi dấu ấn sâu đậm trong lòng khán giả. Giọng thuần pop nồng nàn cảm xúc nhưng không “sến”, Thúy Trang trình bày tương đối thành công một sáng tác mới của Phạm Thanh Hà – Và em sẽ quên. Một ca khúc lần đầu được phổ biến nhưng ngay lập tức đã được khán giả tại Huế cổ vũ nhiệt liệt, như là một sự thành công bước đầu. Với giọng hát truyền cảm “rất âm nhạc” (như nhận xét của Tùng Dương), Thúy Trang tràn trề hy vọng tiến xa.

Thúy Trang rất nền nã, và đầy cảm xúc 

Gương mặt lạ với phong cách khác biệt, cá tính và nổi bật nhất phải kể đến Nguyễn Đình Thanh Tâm – thí sinh duy nhất đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Anh chàng ca sỹ này vừa tốt nghiệp Đại học Kiến trúc nhưng đã tạm gác lại công việc yêu thích để thể hiện đam mê âm nhạc khi tham dự Sao Mai điểm hẹn. Thanh Tâm sở hữu giọng hát khá hay, tình cảm, nhưng hình ảnh mà anh xây dựng và theo đuổi mới là điều khiến nhiều người trầm trồ. Phong cách thời trang của anh chắc chắn sẽ tạo ra những cuộc tranh luận khen chê, nhưng Tâm chia sẻ rằng, cho dù như thế nào thì anh vẫn theo đuổi phong cách “quái” của mình, vì anh rất thần tượng ca sỹ Tùng Dương.

Thanh Tâm sẽ tạo hiệu ứng tốt 

Ca khúc Tôi đọc báo công cộng (Nguyễn Duy Hùng) đã được Thanh Tâm thể hiện khá ấn tượng, mang một hơi thở mới, gần gũi và bình dị hơn.

Nguyễn Huy Quyết – Giải Ba Sao Mai 2011 cũng đã có nhiều thay đổi. Vào môi trường mới, với sự hướng dẫn của chuyên gia Joe với những bài học thiết thực, Huy Quyết đã thay đổi cả về phong cách biểu diễn lẫn gu thời trang. Giọng hát cũng nồng nàn và tinh tế hơn. Huy Quyết nếu như giữ được phong độ, cũng sẽ trở thành một đối thủ đáng gờm đối với bất kỳ ca sỹ nào.

Huy Quyết cảm xúc 

Những gương mặt ấn tượng

Vũ Duy Khánh trước khi đến với Sao Mai điểm hẹn đã là một ca sỹ trẻ theo đuổi dòng nhạc được gọi là “thị trường”. Sở hữu một ngoại hình khá thuận lợi khi lên sân khấu, cộng với giọng hát truyền cảm, Vũ Duy Khánh không cần cầu kỳ về kỹ thuật, ngược lại hoàn toàn với những Huy Quyết, Lê Việt Anh… Anh hát mộc mạc, thiên về cảm xúc, vì thế lại dễ đi vào lòng khán giả. Hội đồng nghệ thuật đã dành cho anh nhiều lời khen về sự thông minh khi xác định rõ thế mạnh của mình để chọn bài hát phù hợp.

Vũ Duy Khánh lột xác trong đêm đầu tiên. 

Vũ Hồng Nhật Trang – cô sinh viên Đại học văn hóa đã mở đầu đêm diễn bằng ca khúc Giận anh (Đức Trí) khá sôi động, một bản pop được phối khí mang hơi hướm rock, phù hợp với giọng hát và cá tính của Nhật Trang. Được các bạn bầu chọn là “hoa khôi Sao Mai điểm hẹn 2012”, Vũ Hồng Nhật Trang luôn biết khai thác thế mạnh ngoại hình và xây dựng cho mình phong cách ca sỹ giải trí khá phù hợp.

Vũ Hồng Nhật Trang sôi động 
Phạm Nam Hùng 

Phạm Nam Hùng với đôi mắt hút hồn và giọng hát cũng tương đối dễ nghe. Anh trình bày khá thành công ca khúc Người yêu nhỏ bé (Phương Uyên). Có vẻ như lần đầu đứng trên sân khấu lớn nên anh có chút tâm lý, nhưng Nam Hùng đã ngay lập tức lấy được phong độ và đã trình diễn khá sung.

Vũ Hà Anh 

Vũ Hà Anh với Tim anh trôi về em (Quốc Bảo) cũng là một trong những tiết mục hấp dẫn nhất đêm khai mạc. Hà Anh có lợi thế về vũ đạo, cộng với ngoại hình bắt mắt, dễ trở thành “hotboy” của Sao Mai điểm hẹn năm nay. Với mẫu hình như Vũ Hà Anh, nếu như anh trở thành người chiến thắng giải bình chọn thì cũng là điều không mấy khó hiểu.

Ca sĩ chủ nhà, Phú Quý được cổ vũ nhiệt tình. 

Chàng ca sỹ “chủ nhà” Nguyễn Bá Phú Quý đã khiến khán phòng trở nên sôi động khi anh trình bày ca khúc Lại gân bên anh (Anh Quân – Huy Tuấn). Cũng giống như Nam Hùng, Phú Quý có vẻ hơi lo lắng nên phần đầu diễn và hát hơi “cứng”, nhưng sau đó anh cũng nhanh chóng hòa mình vào âm nhạc và đã trình diễn khá “sung” bài hát này. Là “chủ nhà” nên Phú Quý có lợi thế về khán giả, hy vọng anh sẽ còn tiến xa ở sân chơi này.

Ngô Bá
Ảnh: Hoàng Trương

Cực nóng, cực độc, cực ấn tượng về Euro 2012 

Xem thêm tại đây


Bình luận
vtcnews.vn