Goo Hara qua đời một tháng, bạn trai cũ vẫn kháng cáo tội hành hung gây tranh cãi

Sao HànThứ Năm, 02/01/2020 07:07:10 +07:00
(VTC News) -

Choi Jong Bum đang bị chỉ trích vì hành động kháng cáo của mình.

Truyền thông Hàn Quốc đưa tin Choi Jong Bum - bạn trai cũ của Goo Hara vừa thuê luật sư để kháng cáo tội hành hung nữ ca sĩ quá cố trong quá khứ.  
Được biết, nhà tạo mẫu tóc này gửi đơn kháng cáo lên Tòa án quận trung tâm Seoul và cho rằng, mức án một năm 6 tháng tù từng nhận quá nặng.

Hành động này của Choi Jong Bum bị cư dân mạng chỉ trích dữ dội trên mạng xã hội.

Nhiều người cho rằng, Goo Hara đã qua đời nhưng tình cũ vẫn kháng cáo trong khi bản thân từng hành hung bạn gái, là một phần lý do khiến nữ ca sĩ rơi vào trạng thái trầm cảm, sợ hãi rồi chọn quyết định tự tử.

Goo Hara qua đời một tháng, bạn trai cũ vẫn kháng cáo tội hành hung gây tranh cãi - 1

Choi Jong Bum.

Tháng 9/2018, Choi Jong Bum bất ngờ tố Goo Hara hành hung, tấn công mình khiến anh ta bị thương ở mặt với những vết cào dài 3-5 cm.

Sau đó, cựu thành viên nhóm KARA cho biết, cô bị Choi Jong Bum uy hiếp bằng những đoạn clip nhạy cảm và còn tố bạn trai hành hung mình đến mức chảy máu âm đạo, bong cổ tử cung.

Thời điểm đó, Goo Hara hoảng sợ và phải quỳ xuống cầu xin Choi Jong Bum đừng tung clip nhạy cảm của cô vì nếu như vậy đồng nghĩa sự nghiệp nữ ca sĩ chấm dứt. Sau lần bị bạn trai hành hung, Goo Hara rơi vào trạng thái trầm cảm, từng tự tử hụt vào năm 2019.

Tháng 8/2019, bạn trai cũ của Goo Hara bị kết án một năm 6 tháng tù giam, chịu sự quản thúc trong 3 năm với 3 tội danh là tống tiền, gây thương tích và cưỡng bức nhưng lại được xử vô tội việc quay clip nhạy cảm của nữ ca sĩ.

Thế nhưng, Choi Jong Bum liên tục kháng cáo và từng đề nghị tìm người biện hộ nhưng bị bác bỏ.

Goo Hara qua đời một tháng, bạn trai cũ vẫn kháng cáo tội hành hung gây tranh cãi - 2

Goo Hara qua đời được hơn một tháng nhưng Choi Jong Bum vẫn nhất quyết kháng cáo.

Chỉ 3 tháng sau, Goo Hara được tìm thấy qua đời tại nhà riêng và nguyên nhân là tự tử gây chấn động showbiz Hàn Quốc. Nữ ca sĩ trải qua một thời gian đối mặt với căn bệnh trầm cảm, hoảng sợ và cuối cùng, cô chọn cách tự kết thúc cuộc đời mình.

Vĩ Thanh
Bình luận
vtcnews.vn