Sao có thể đem con làm 'chuột bạch'?

Sức khỏeThứ Ba, 26/03/2013 07:57:00 +07:00

(VTC News) - Người ta bảo “hy sinh đời bố, cũng cố đời con”, thôi thì con đang ở giai đoạn đang phát triển, lúc này mà bồi dưỡng là tốt nhất cho tương lai.

(VTC News) - Nếu giáo dục đóng vai trò quan trọng đối với sự phát triển của trẻ về chất thì dinh dưỡng là yếu tố tác động mạnh mẽ đến sự phát triển thể chất và trí não về lượng.

Hiểu rõ điều này nên trong một cuộc khảo sát từ 11.000 bà mẹ về chọn sữa cho con trên báo điện tử, hơn 90% khẳng định chỉ chọn sản phẩm sữa được sản xuất bởi công ty có uy tín lâu đời, có chứng nhận quốc tế về chất lượng và quy trình sản xuất.

Chị Thanh Hằng (mẹ của bé trai 6 tuổi)

 
Thế hệ mình hồi xưa ăn uống kham khổ nên có con rồi chỉ mong con được hưởng thụ đầy đủ dinh dưỡng, cao lớn, khỏe mạnh, thông minh, bằng bạn bằng bè.

Người ta bảo “hy sinh đời bố, cũng cố đời con”, thôi thì con đang ở giai đoạn đang phát triển, lúc này mà bồi dưỡng là tốt nhất cho tương lai.

Tâm lý cha mẹ nào chẳng thế! Xác định mục đích rõ ràng, mình vào siêu thị chỉ chọn loại sữa giá cao vì nghĩ “tiền nào của nấy”. Nhưng đọc báo chí rồi thông tin từ người này người kia, mới tá hỏa, thật ra giá cả chưa hẳn là yếu tố quyết định chất lượng sữa. 

Bình tĩnh thì thấy đúng như vậy, chỉ cần sữa do nhà sản xuất uy tín lâu năm, có chuẩn mực rõ ràng, được quốc tế công nhận, con uống hợp là tốt. Bây giờ sữa mới ra nhiều quá, nhưng mình không còn bị xao động như trước, cứ tin dùng loại nào lâu năm, có uy tín là được.

Chị Uyên Phi (mẹ của hai con 3 tuổi và 8 tuổi)

 
Sữa cho con đâu phải chuyện đùa! Đó là thực phẩm chủ yếu của bé từ khi lọt lòng đến suốt giai đoạn tiểu học mà.

Chính vì vậy mà người ta đua nhau ra sữa mới liên tục, bổ sung chất này chất kia, tốt kiểu này kiểu khác. Nhưng mình phải tỉnh táo, vì không phải cứ mới là tốt hơn.

Công nhận là chuyện tìm sữa hợp với con, rồi tốt toàn diện cho con không dễ, không cho con uống thử thì không cách nào biết được. Nhưng thử cũng phải cẩn thận vì sao có thể đem con làm chuột bạch được.

Cơ thể bé tuổi này non yếu lắm, dễ tổn thương, lỡ mà thử phải sữa kém chất lượng thì có thể để lại hậu quả cả đời bé.

Vì vậy, mỗi lần chọn sữa cho con, nhất là những thương hiệu mới, vơ chồng tôi đều tìm hiểu kỹ đủ cách, qua Internet, báo chí, người quen…

Những thương hiệu lọt vào tầm ngắm của tôi phải được sản xuất bởi những nhà sản xuất uy tín, nhiều năm kinh nghiệm trong ngành sữa, có quy trình kiểm tra chất lượng đạt chuẩn, đặc biệt của châu Âu hay Mỹ hoặc ít ra cũng là hàng Việt Nam chất lượng cao. Cẩn tắc vô ưu mà! Nhờ vậy mà cả 2 con nhà tôi chưa bao giờ gặp vấn đề gì với sữa cả.

Anh Ngọc Bảo (ba của một bé gái 5 tuổi)

 
Tôi là dân công nghệ thông tin nên với tôi, cái mới lúc nào cũng có những ưu điểm nhất định so với cái cũ. Nếu không dũng cảm thử cái mới thì mình sẽ không phát triển được.

Cho nên việc cho con thử sữa mới cũng có mặt tích cực của nó. Đó là cơ hội cho con mình tận hưởng những thành tựu tiến bộ nhất của khoa học dinh dưỡng để con phát triển ngày càng tốt.

Tuy nhiên, tôi cũng phân biệt rất rõ ràng, sức khỏe của con là điều quan trọng nhất, không thể “thử cho biết” khi mà chưa xác định rõ ràng sản phẩm sữa mới có những ưu điểm gì, đến từ nhà sản xuất như thế nào…

Nói nôm na như khi người ta chọn mua đồ công nghệ, cứ những thương hiệu lớn như Samsung, Nokia, Apple, Canon, Sony, Toshiba… mà mua thôi. Không dám tốn tiền để thử với mấy nhãn hiệu mà có nhiều comments (nhận xét) không tốt từ người tiêu dùng đâu. Con mình chứ đâu phải “chuột bạch”.

Như vậy, việc lựa chọn sản phẩm dinh dưỡng cho con, nhất là sữa, luôn được các bậc phụ huynh quan tâm xem xét rất kỹ với các tiêu chí ngày càng khắt khe như: uy tín nhà sản xuất, kinh nghiệm lâu năm trong ngành sữa, được chứng nhận đạt chuẩn quốc tế về quy trình sản xuất, quản lý chất lượng và an toàn thực phẩm… Đây cũng chính là cách là nhiều phụ huynh áp dụng để bảo vệ sức khỏe con yêu.

Thu Hân
Bình luận
vtcnews.vn