Sao Cbiz nộp số tiền khủng vì trốn thuế: Phạm Băng Băng gấp 10 lần Đặng Luân

ShowbizThứ Tư, 16/03/2022 14:30:00 +07:00

Đặng Luân, Trịnh Sảng và Phạm Băng Băng đều phải nộp số tiền lên đến hàng trăm, hàng nghìn tỷ đồng vì hành vi gian lận thuế.

Khi bị cơ quan chức năng phát hiện hành vi trốn thuế, 3 ngôi sao này không chỉ nộp phạt số tiền khổng lồ mà sự nghiệp gầy dựng bao năm cũng tiêu tan.

Đặng Luân - hơn 380 tỷ đồng

Theo kết quả điều tra của Phòng thanh tra số 4 của Cục thuế thành phố Thượng Hải, từ năm 2019 - 2020, Đặng Luân có hành vi khai man, thay đổi bản chất thu nhập thông qua những nghiệp vụ kinh doanh hư cấu… và trốn thuế thu nhập cá nhân.

Tổng số tiền nam diễn viên phải nộp cho cơ quan thuế là 106 triệu NDT (hơn 380 tỷ đồng), trong đó có 44,55 NDT (khoảng 160 tỷ đồng) tiền thuế còn thiếu và 61,45 triệu NDT (220 tỷ đồng) tiền nộp phạt sai phạm. Được biết, Đặng Luân đã tự nguyện nộp trước số tiền thuế còn thiếu.

Sao Cbiz nộp số tiền khủng vì trốn thuế: Phạm Băng Băng gấp 10 lần Đặng Luân - 1

 

Hiện tại, các nhãn hàng đã lần lượt gỡ bỏ hình ảnh của Đặng Luân, mạng xã hội cá nhân và phòng làm việc cùng những dữ liệu trên các nền tảng phim ảnh của anh đều đã bị gỡ bỏ. Đây là cái kết được dự đoán trước đối với ngôi sao trốn thuế ở Trung Quốc.

Trịnh Sảng - hơn 1.050 tỷ đồng

Cách đây không lâu, Trịnh Sảng cũng chấm dứt sự nghiệp theo cách của Đặng Luân khi dính án trốn thuế. Trong khoảng thời gian từ 2019 - 2020, nữ diễn viên đã không khai báo thu nhập cá nhân 191 triệu NDT (671 tỷ đồng). Số tiền này được cho là khoản thù lao từ bộ phim Tân Thiện Nữ U Hồn và các hoạt động nghệ thuật khác.

Không chỉ thế, Trịnh Sảng còn trốn thuế 45,3 triệu NDT (160 tỷ đồng) và nộp thiếu các khoản thuế khác khoảng 26,5 triệu NDT (95 tỷ đồng). Như vậy, cộng với tiền phạt và tiền thuế còn thiếu, Trịnh Sảng phải giao nộp 299 NDT (1.050 tỷ đồng).

Sao Cbiz nộp số tiền khủng vì trốn thuế: Phạm Băng Băng gấp 10 lần Đặng Luân - 2

 

Cùng với scandal thuê người mang thai hộ trước đó, Trịnh Sảng đã không còn cửa đặt chân vào showbiz. Bị cấm sóng ở quê nhà, Trịnh Sảng sử dụng các tài khoản mạng xã hội ở nước ngoài, thỉnh thoảng đăng hình ảnh và phát ngôn khiến cư dân mạng hoang mang.

Vi Á - Hơn 4.800 tỷ đồng

Ngôi sao mạng xã hội, "Nữ hoàng livestream" của Trung Quốc - Vi Á từng gây rúng động dư luận khi bị buộc tội trốn thuế. Sở thuế tại tỉnh Chiết Giang (Trung Quốc) cho biết Vi Á đã trốn thuế với số tiền lên tới hơn 700 triệu NDT (khoảng 2.450 tỷ đồng) trong khoảng thời gian từ năm 2019 tới 2020.

Sao Cbiz nộp số tiền khủng vì trốn thuế: Phạm Băng Băng gấp 10 lần Đặng Luân - 3

 

Sau khi bị phát hiện, Vi Á phải nộp tổng số tiền là 1,34 tỷ NDT (hơn 4.800 tỷ đồng). Hàng loạt tài khoản livestream của Vi Á đều bị xóa sổ khiến Vi Á không còn cơ hội kiếm tiền bằng cách bán hàng qua mạng xã hội.

Phạm Băng Băng - hơn 3.100 tỷ đồng

Tháng 10/2018, Cục Quản lý thuế nhà nước Trung Quốc và Cục Thuế Giang Tô tuyên bố Phạm Băng Băng phạm tội trốn thuế. Nữ diễn viên phải nộp thuế và tiền phạt lên tới 884 triệu NDT (hơn 3.100 tỷ đồng). Phạm Băng Băng đăng tải lời xin lỗi trên mạng xã hội và bị rút khỏi giới giải trí cho tới ngày hôm nay.

Sao Cbiz nộp số tiền khủng vì trốn thuế: Phạm Băng Băng gấp 10 lần Đặng Luân - 4

 

Số tiền nộp phạt của Phạm Băng Băng gần như gấp 10 lần so với Đặng Luân, tuy nhiên người đẹp lại không bị xóa bỏ các tài khoản mạng xã hội. Hiện nay, Phạm Băng Băng vẫn có thể tham dự sự kiện tại Trung Quốc và chuyển hướng sang Hàn Quốc đóng phim.

Rachel Phạm(Tổng hợp)
Bình luận
vtcnews.vn