Sao bắt toàn bộ học sinh đi học hè?

Giáo dụcThứ Tư, 25/06/2014 06:58:00 +07:00

Nghỉ hè chưa đầy một tháng, Trường THPT Trần Hưng Đạo, Gò Vấp, TP.HCM thông báo toàn bộ học sinh đi học từ ngày 23/6 với học phí 480.000 đồng/tháng

 Nghỉ hè chưa đầy một tháng, Trường THPT Trần Hưng Đạo, Gò Vấp, TP.HCM thông báo toàn bộ học sinh đi học từ ngày 23/6 với học phí 480.000 đồng/tháng/học sinh, tại sao lại rút ngắn thời gian nghỉ hè của học sinh như vậy?

Ông Nguyễn Thống Nhất, hiệu trưởng Trường THPT Trần Hưng Đạo, cho hay không có chuyện bắt buộc học sinh học hè.

“Đây là chương trình sinh hoạt và ôn tập trong hè dành cho học sinh của trường, với lịch học bốn buổi sáng/ tuần, đã được thông báo trong cuộc họp phụ huynh hồi cuối tháng 5, em nào có nhu cầu thì đăng ký chứ không bắt buộc, học sinh đăng ký tới đâu trường mở lớp tới đó” - ông Nhất cho biết.

Theo số liệu của trường, hằng năm có khoảng 70% học sinh khối 10 (chuẩn bị lên lớp 11) và 90% học sinh khối 11 (chuẩn bị lên lớp 12) đăng ký học hè tại trường.


Theo L.Trang/ Tuổi trẻ


Bình luận
vtcnews.vn